Multimedia Đọc Báo in

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19

14:53, 28/12/2021

Sáng 28/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng bào Công giáo đã đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường niên, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Nổi bật là Dòng Nữ Vương Hòa Bình, các Giáo xứ Mẫu Tâm, Dũng Lạc, Thánh Tâm, Quảng Nhiêu, Chi Lăng, Châu Sơn, Kim Mai, Nam Thiên… đã tổ chức hàng trăm chuyến xe chở nhu yếu phẩm, vật tư y tế, đồ dùng sinh hoạt hỗ trợ bà con trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng bào Công giáo tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; thực hiện tốt quy định của địa phương về nếp sống văn minh, ứng xử văn minh, nâng cao cảnh giác phòng, chống tệ nạn xã hội…

Năm 2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; lập kế hoạch, hướng dẫn các Ban Đoàn kết Công giáo chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022, giới thiệu nhân sự tham gia vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ mới…

Linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể
Linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Nhân dịp này, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 năm 2021.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.