Multimedia Đọc Báo in

Hơn 17,8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động nhân đạo tại huyện Krông Bông

11:54, 25/12/2021

Trong hai ngày 23 và 24/12, Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Bông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các hoạt động công tác xã hội, trợ giúp nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhiều phong trào, chương trình, hoạt động xã hội nhân đạo được triển khai có hiệu quả, như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân”, vận động cứu trợ thường xuyên, đột xuất cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam… với tổng trị giá hơn 17,8 tỷ đồng.

Công tác vận động hiến máu cũng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 15 đội thanh niên tình nguyện hiến máu dự bị với hơn 200 thành viên, tổ chức hơn 20 ngày hội hiến máu thu hút trên 3.000 lượt người tham gia, thu được 2.932 đơn vị máu.

Ban Chấp hành
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Bông khóa VIII, nhiệm kỳ 2021  - 2026.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 với một số chỉ tiêu cụ thể, như: Xây dựng, phát triển tổ chức hội ở 100% xã, thị trấn, phấn đấu 100% tổ chức hội ở cơ sở có quỹ dự phòng, cấp huyện xây dựng quỹ từ 50 triệu đồng; 100% đội hình thanh niên xung kích và tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở những vùng trọng điểm được huấn luyện kỹ năng ứng phó thảm họa;  vận động 50% các tổ chức hội và các phòng ban, đơn vị đăng ký nhận giúp đỡ một địa chỉ nhân đạo,  tỷ lệ người hiến máu tăng từ 5% - đến 10% qua các năm…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021  - 2026 gồm 27 người. Ông Lương Thôi tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Bông khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tấn Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.