Multimedia Đọc Báo in

Hơn 500 triệu đồng tặng quà người nghèo trong dịp Tết 2022

17:14, 25/12/2021

Trong dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trích hơn 500 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo tặng các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có 913 hộ nghèo được tặng quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng và 53 hộ cận nghèo, mỗi hộ được một phần quà trị giá 300.000 đồng. Các phần quà trên được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố (ngoài huyện Lắk, Krông Bông và M’Đrắk bởi 3 địa phương này đã có nguồn tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGruop).

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các đồn biên phòng nhân dịp Tết Nguyễn đán 2021. Ảnh minh họa
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các đồn biên phòng nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh minh họa

Ngoài ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng 7 suất quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Cơ sở Tình thương và một số đồn biên phòng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng; tặng quà 66 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại buôn kết nghĩa Ea Hiao (xã Ea Hiao, huyện Ha H’leo), với tổng số tiền hơn 22 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ bắt đầu thăm, tặng quà từ ngày 14 đến 24/1/2022.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.