Multimedia Đọc Báo in

Hơi ấm mùa Đông

06:24, 17/01/2022

Mùa Đông năm 2021, người dân khó khăn xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) vui mừng khi đón nhận 130 chăn bông cùng nhiều phần quà do Hội đồng Đội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi đoàn Quản lý hành chính và Cảnh sát giao thông TP. Buôn Ma Thuột trao tặng.

Anh Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Chương trình tặng áo ấm, chăn bông nhằm sẻ chia khó khăn với người dân trong những ngày đông lạnh giá. Giá trị các phần quà tuy không lớn, song hy vọng với tình cảm, sự quan tâm này, các gia đình có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống”.

Mở đầu cho chương trình "Tình nguyện mùa Đông", Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa: Trao 50 phần quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp, chăn ấm, áo ấm cho học sinh nghèo vượt khó, tặng một khu vui chơi thiếu nhi tại huyện M’Drắk. Em Nguyễn Thị Thanh Huyền, lớp 6A Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ea Riêng) vừa  được nhận quà và xe đạp vui mừng bày tỏ: “Nhà cách trường gần 5 km, để đến lớp đúng giờ, em phải dậy từ sớm, đi bộ hơn 1 giờ mới tới trường. Chiếc xe đạp mới là mơ ước của em. Đây thực sự là món quà lớn, em sẽ cố gắng học tốt hơn trong những năm học tới”.

Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, Chi đoàn Báo Đắk Lắk đã mang niềm vui, sự ấm áp đến cho học sinh Trường Tiểu học Y Ngông Niê Kdăm và Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (huyện Lắk). Đây là những trường học khó khăn về cơ sở vật chất, đa số học sinh là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Trong đó, Trường Tiểu học Y Ngông Niê Kdăm cách trung tâm huyện hơn 30 km, hơn 90% học sinh có gia đình thuộc hộ nghèo.

Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Y Ngông Niê Kdăm (huyện Lắk) khi được nhận áo ấm.
 

Là hoạt động thường niên, chương trình "Tình nguyện mùa Đông" tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ Đắk Lắk nhà trong việc vận động, kết nối nguồn lực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân cùng tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.”

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Y Lê Pas Tơr

Thầy Trần Văn Chính, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường có 3 điểm học lẻ tại 3 buôn Pai Bi, Dlei và Đắk Sar. Đường sá đi lại khó khăn, những ngày mưa học sinh phải lội bộ hàng giờ mới đến nơi học. Không khí lạnh tràn về, cái lạnh nơi đây càng giá buốt. Nhiều học sinh đến lớp chỉ với chiếc áo mỏng manh, đôi chân trần tím tái. Những chiếc áo ấm mà đoàn viên, thanh niên Báo Đắk Lắk tặng rất ý nghĩa".

Chương trình "Tình nguyện mùa Đông" năm 2021 do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: Tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; chương trình hiến máu tình nguyện, hoạt động phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường tại các địa bàn dân cư, trường học; chăm lo cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn; tổ chức các đội hình tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất cho bà con; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà nhân ái, sửa nhà cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Đi qua hơn nửa chặng đường, chương trình "Tình nguyện mùa Đông" đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên và các tổ chức xã hội trong tỉnh tham gia, qua đó triển khai hàng nghìn công trình, phần việc sẻ chia phần nào khó khăn với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

 

Anh Phương


Ý kiến bạn đọc