Multimedia Đọc Báo in

Trao 93 giải Cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật - Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học

19:31, 16/01/2022

Từ ngày 14 đến 16-1, tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory, Sở GD-ĐT tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật – Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

Cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật - Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học được tổ chức định kỳ hằng năm," nhằm góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường trung học, tạo cơ hội cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Thầy Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT trao giải Nhất Khởi nghiệp cho tác giả, nhóm tác giả.
Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT trao giải Nhất Khởi nghiệp cho tác giả, nhóm tác giả.

Cuộc thi thu hút 119 dự án của 223 học sinh tham gia. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 82 giải thưởng Khoa học Kỹ thuật cho các dự án, sản phẩm xuất sắc, mang tính thực tiễn cao, gồm: 9 giải Nhất, 17 giải Nhì, 26 giải Ba, 30 giải Khuyến khích khoa học kỹ thuật; trao 11 giải Khởi nghiệp (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Khuyến khích).

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật - Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học tỉnh Đắk Lắk năm học 2021 - 2022 trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất Khoa học kỹ thuật. Ảnh: T. Hường
...trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất Khoa học Kỹ thuật. 

Ban tổ chức Cuộc thi đã chọn ra 2 dự án, sản phẩm xuất sắc nhất để tham gia tranh tài tại Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia năm học 2021 - 2022 là: Dự án “Nghiên cứu cải tiến tối ưu quy trình nuôi trồng nấm linh chi phù hợp với điều kiện môi trường tại tỉnh Đắk Lắk” (Trường THPT Buôn Ma Thuột), “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây sử dụng xylanh khí nén” (THCS và THPT Đông Du).

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.