Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ luôn chủ động, sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo

15:14, 18/01/2022

Sáng 18/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn tỉnh có 74.750 hội viên, 5.372 tình nguyện viên chữ thập đỏ sinh hoạt tại 184 tổ chức cơ sở Hội xã, phường, thị trấn và 27 Hội tương đương. Năm 2021, Hội đạt kết quả cao trong thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Tháng nhân đạo, chương trình “Ngân hàng bò”, công tác hiến máu tình nguyện..., với tổng trị giá  đạt trên 102,9 tỷ đồng, tăng hơn 9,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Công tác xã hội, nhân đạo được các cấp chú trọng, triển khai đồng bộ, nhiều giải pháp, qua đó vận động được trên 94 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội đã phối hợp tập huấn phòng chống thiên tai, thảm họa cho 40 cán bộ; hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai với tổng trị giá 786 triệu đồng; tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; vận động 12 đoàn y, bác sĩ trong và ngoài tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 7.843 lượt người. Hội phối hợp trao trên 205.000 khẩu trang y tế, 3.038 chai dung dịch sát khuẩn, trên 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế, găng tay y tế. Trong năm, Hội đã tổ chức 8 đợt hiến máu tình nguyện, qua đó tiếp nhận 21.400 đơn vị máu, đạt 106% kế hoạch...

Năm 2022, các cấp Hội chủ động triển khai có hiệu quả phong trào “Tết người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” – Xuân Nhâm Dần; phấn đấu mỗi Chi hội giúp đỡ ít nhất 1 địa chỉ nhân đạo; tiếp tục phát triển chương trình “Ngân hàng bò”, phấn đấu toàn tỉnh vận động và chuyển giao ít nhất 200 con bò, giúp hộ nghèo cải thiện sinh kế. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm hiến máu tình nguyện, phấn đấu toàn tỉnh huy động trên 24.000 đơn vị máu…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Hội Chữ thập đỏ cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh; luôn chủ động, sẵn sàng cùng các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động nhân đạo, những vấn đề an sinh xã hội; tạo địa chỉ tin cậy để các nhà hảo tâm tìm đến, đồng hành làm công tác từ thiện, nhân đạo.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2021.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.