Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ huyện Cư Kuin lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 -2026

12:18, 10/03/2022

Trong hai ngày 8 và 9/3, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Kuin đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã và 85 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội Chữ thập đỏ trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các hoạt động công tác xã hội, trợ giúp nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ huyện đã làm tốt công tác vận động các cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã đến tặng gần 25.000 suất quà, trị giá 10,4 tỷ đồng cho các đối tượng là hộ nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ mồ côi… Xây 5 ngôi nhà, trị giá 215 triệu đồng; tặng 200 xe đạp, trị giá 450 triệu đồng. Thực hiện dự án “Ngân hàng bò”, nhiệm kỳ qua, hội đã hỗ trợ 15 con bò cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. 

th
Ông Nguyễn Bá Vương phát biểu nhận chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Kuin lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” hội đã vận động, tổ chức thăm hỏi tặng 23.645 suất quà, với tổng trị giá 10,3 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức một địa chỉ nhân đạo, đã có 85 tổ chức, cá nhân trợ giúp thường xuyên cho 34 địa chỉ, với số tiền 265 triệu đồng. Hoạt động bếp ăn tình thương cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, mô hình được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện do thanh niên tình nguyên trợ giúp, từ năm 2016 đến nay đã phát hơn 9.000 suất cơm miễn phí, trị giá hơn 180 triệu đồng cho các bệnh nhân nghèo nằm điều trị bệnh. Công tác vận động hiến máu cũng được chú trọng, đã vận động được 2.800 lượt người tham gia hiên máu tình nguyện, qua đó đã tiếp nhận 2.443 đơn vị máu.

th
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Kuin lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 với một số chỉ tiêu cụ thể, như: 100% các cấp hội tham gia tổ chức các phong trào thi đua do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và địa phương, đơn vị phát động, đảm bảo giá trị hoạt động tăng 10% so với năm trước; hằng năm, có trên 90% tổ chức hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% xã, hoàn thành việc lập hồ sơ đối tượng khó khăn cần trợ giúp. Phấn đấu hàng năm mỗi chi hội trợ giúp thường xuyên được 1 - 2 địa chỉ nhân đạo; 70% xã, thành lập “Ngân hàng máu sống”, tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu được giao hằng năm...

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21 đồng chí. Ông Nguyễn Bá Vương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Kuin lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.