Multimedia Đọc Báo in

Hơn 350 triệu đồng thực hiện các công trình khởi động tháng thanh niên

15:33, 01/03/2022

Ngày 1/3, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” lần thứ I, năm 2022 tại buôn Sút Mrang (xã Cư Suê, huyện Cư M’gar).

Chương trình với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Tại đây, đoàn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực như: công trình thắp sáng đường quê dài 1 km, trị giá 50 triệu đồng; cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường bằng việc trồng con đường cây xanh và tặng 3.200 cây giống ăn quả (mít, sầu riêng) cho người dân, trị giá 160 triệu đồng; hỗ trợ dự án khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn 120 triệu đồng…

Trao 120 triệu đồng hỗ trợ dự án khởi nghiệp cho thanh niên phát triển kinh tế.
Trao 120 triệu đồng hỗ trợ dự án khởi nghiệp cho thanh niên phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, đoàn tổ chức truyên truyền bình đẳng giới; chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp bền vững cho người dân địa phương. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan các mô hình khởi nghiệp của thanh niên, mô hình hợp tác xã nghề truyền thống… để đoàn viên học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Ngoài ra, đoàn trao 20 suất học bổng là xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) cho 20 em học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (xã Cư Suê).

Tổ chức trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường.
Tổ chức trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường.

Đây là chương trình khởi động cho chuỗi hoạt động Tháng thanh niên năm 2022 của Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Dự kiến trong thời gian tới Đoàn Khối tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như: triển khai hoạt động bích họa đường phố, tháng 3 biên giới tại đồn biên phòng, hỗ trợ sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thùy Dung

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.