Multimedia Đọc Báo in

Sôi động ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới"

16:08, 13/03/2022

Ngày 13/3, các tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân triển khai ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022.

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều hoạt động, phần việc thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị, tập trung vào các nội dung chính như: Tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn; tổ chức đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới…

Kết quả sau 1 ngày ra quân hưởng ứng, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 104 hoạt động tuyên truyền chung tay xây dựng nông thôn mới thu hút gần 3.200 đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức 73 hoạt động tuyên truyền chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch; làm mới, sửa chữa, phát quang hơn 10 km đường giao thông nông thôn; thực hiện 11 km “Thắp sáng đường quê”; trồng và chăm sóc 4.125 cây xanh cảnh quan trên các tuyến đường và khu vực công cộng…

Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2022, qua đó nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà và tạo sự lan toả trong toàn xã hội.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đoàn viên thanh niên tham gia thi công công trình Thắp sáng đường quê
Đoàn viên thanh niên tham gia thi công công trình "Thắp sáng đường quê".

 

Dọn vệ sinh trên các tuyến đường
Dọn vệ sinh trên các tuyến đường

 

Làm khu vui chơi cho thiếu nhi
Làm khu vui chơi cho thiếu nhi.

 

Tặng quà học sinh nghèo vượt khó
Tặng quà học sinh nghèo vượt khó.

 

Khởi công xây dựng nhà Nhân ái
Khởi công xây dựng nhà Nhân ái.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.