Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em hậu COVID-19

15:14, 22/04/2022

Sáng 22/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình Tọa đàm và giao lưu trực tuyến “Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em hậu COVID-19 tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình trước tác động của đại dịch COVID-19. 

Chương trình có sự tham gia của các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tại điểm cầu chính cùng hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia qua ứng dụng Zoom, Googlemeet. 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gây tổn hại sức khỏe thể chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. Tính đến chiều 21/4/2022, toàn tỉnh đã ghi nhận 167.214 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 20.670 trường hợp, 250 trường hợp tử vong và 146.294 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh. Trong đó, phụ nữ và trẻ em bị nhiễm COVID-19 chiếm tỷ lệ rất cao, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của phụ nữ, trẻ em. 

Xuất phát từ thực trạng trên, Hội LHPN tỉnh đã đề xuất những giải pháp, cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết giúp hội viên phụ nữ nhận biết, phòng ngừa, phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm COVID-19, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tâm lý phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Bác sĩ Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên giải đáp thắc mắc về vấn đề sức khỏe cho hội viên phụ nữ
Bác sĩ Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên giải đáp thắc mắc về vấn đề sức khỏe cho hội viên phụ nữ.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, hội viên phụ nữ đã được khách mời là các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức như: Những triệu chứng và cách nhận biết, đánh giá đúng sức khỏe phụ nữ, trẻ em hậu COVID-19; những trường hợp cần thiết phải khám điều trị; các biện pháp tự chẩn đoán, điều trị triệu chứng liên quan hậu COVID-19 và các vấn đề khác liên quan; chế độ dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ, trẻ em để phòng ngừa, phục hồi sức khỏe hậu COVID-19; những thay đổi tâm lý do tác động của COVID-19; phương pháp rèn luyện, cân bằng tâm lý cho phụ nữ, trẻ em hậu COVID-19… 

Bên cạnh đó, các khách mời, đại biểu và hội viên phụ nữ cũng đã cùng nhau trao đổi, giải đáp những thắc mắc, băn khoăn liên quan đến sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình do tác động của COVID-19, trong đó tập trung vào các vấn đề như: việc áp dụng 5K trong tình hình hiện nay; việc xông hơi khi mắc COVID-19; phòng ngừa hội chứng MIS-C ở trẻ em; tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ em đã mắc COVID-19; tác động của COVID-19 tới sức khỏe phụ nữ mang thai.

Huấn luyện viên Yoga
Huấn luyện viên Yoga giới thiệu các bài tập cải thiện sức khỏe.

Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm, các huấn luyện viên Yoga trong CLB Phụ nữ khỏe và đẹp thuộc Hội LHPN tỉnh cũng đã giới thiệu các bài tập tập Yoga và thiền có thể giúp cải thiện sức khỏe của phổi và tăng tốc độ hồi phục sau nhiễm trùng đường hô hấp. 

Vân Anh



 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.