Multimedia Đọc Báo in

Học sinh trở lại trường và nỗi lo ùn tắc giao thông

07:35, 22/04/2022

Hiện nay, học sinh các cấp trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã đi học trực tiếp trở lại, điều này đặt ra thách thức cho công tác bảo đảm an toàn và chống ùn ứ phương tiện ở khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.

Vào giờ cao điểm đưa, đón học sinh, người tham gia giao thông trên một số tuyến phố dễ dàng bắt gặp cảnh đậu đỗ xe lộn xộn, gây nên tình trạng ùn ứ phương tiện trước các cổng trường học. Quan sát thực tế khu vực Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường Nguyễn Đình Chiểu), Trường Mầm non tư thục Họa Mi (đường Phan Chu Trinh); Trường Mầm non Hoa Cúc, Trường THCS Phan Chu Trinh (đường Phan Bội Châu); Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (đường Bà Triệu)… vào tầm 6 giờ 30 sáng và 16 giờ 30 chiều, tình trạng ùn ứ xảy ra khá phổ biến. Đây không phải là thực trạng mới mà tồn tại từ nhiều năm nay, dù lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, điều tiết giao thông song vẫn xảy ra.

Khu vực cổng trường Trường Mầm non tư thục Họa Mi đông nghẹt phương tiện qua lại vào giờ tan học.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trước hết phải nói đến hệ thống hạ tầng giao thông chưa tương xứng với lượng phương tiện cá nhân tăng cao. Một số trường học nằm trên tuyến đường chính, lại gần ngay cụm đèn tín hiệu giao thông nên tình trạng ùn ứ phương tiện xảy ra khá phổ biến. Đơn cử như tại Trường Mầm non tư thục Họa Mi trên đường Phan Chu Trinh – đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, trong khi trường lại ở gần cụm đèn tín hiệu giao thông. Do đó, vào giờ cao điểm có rất nhiều phương tiện cá nhân của phụ huynh đưa, đón con, cộng với số xe lưu thông trên đường dừng đèn đỏ khiến đoạn đường này đông nghẹt, ùn ứ.

Bên cạnh đó, số lượng phương tiện cá nhân tăng cao hằng năm cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ, khó giải quyết triệt để. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, 3 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đăng ký mới, cấp biển số cho 29.509 phương tiện các loại, nâng tổng số phương tiện đang quản lý là 1.594.020 xe, trong đó ô tô là 75.058 chiếc. Phương tiện tăng cao trong khi hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, khiến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), chống ùn ứ, ùn tắc giao thông gặp nhiều khó khăn.

Một lý do nữa khiến tình trạng này xảy ra đó là ý thức tham gia giao thông của một số phụ huynh còn hạn chế, vẫn đậu đỗ xe không đúng nơi quy định. Thậm chí, đậu ngay khu cực cổng chính của trường học tạo nên tình trạng lộn xộn và gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh khác di chuyển ở khu vực này. Chưa kể, một số trường hợp còn quay đầu xe ngay khu vực đông người, chắn hết cả đường đi của phương tiện khác.

Cán bộ Đội CSGT-TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột hướng dẫn, điều tiết giao thông khu vực trước Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Để giải quyết tình trạng ùn ứ phương tiện, chống ùn tắc giao thông khu vực cổng trường, lực lượng chức năng và các trường học đã chủ động triển khai nhiều phương án. Cụ thể, một số trường học mở thêm cổng phụ để tránh phương tiện tập trung đông ở khu vực cổng chính; cắt cử giáo viên, cán bộ để nhắc nhở học sinh đứng chờ phụ huynh đúng nơi quy định. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cũng lồng ghép với các chương trình sinh hoạt đầu tuần tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông như đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe máy điện; không dàn hàng 3, hàng 4; không lạng lách, đánh võng…

Về phía lực lượng chức năng, ở mỗi điểm trường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện đều phân công cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Thiếu tá Nguyễn Hiệp Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT–TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, tình trạng ùn ứ phương tiện ở khu vực cổng trường học vào giờ cao điểm đã có từ nhiều năm nay.

Trước thực trạng đó, hằng năm Đội đều xây dựng kế hoạch để điều tiết, hướng dẫn giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn ứ phương tiện.

Ở các cổng trường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, Đội phân công một cán bộ phối hợp với lực lượng công an các phường trên địa bàn để điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kết hợp tuyên truyền đối với phụ huynh về việc chấp hành quy định khi đưa, đón con em nhằm bảo đảm ATGT và hạn chế ùn ứ phương tiện.

Đối với trường hợp vi phạm về đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, Đội sẽ nhắc nhở, nếu vi phạm nhiều lần sẽ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Hiện nay, mọi hoạt động đều trở lại bình thường, ngoài công tác tuần tra kiểm soát, điều tiết, hướng dẫn giao thông, Đội CSGT–TT, Công an TP. Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền ATGT cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn. Cùng với sự nỗ lực của ngành giáo dục, lực lượng chức năng, để cổng trường luôn an toàn đòi hỏi sự hợp tác của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.