Multimedia Đọc Báo in

280 phụ nữ được trao vốn khởi nghiệp

15:38, 11/07/2022

Sáng 11/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khoá XVII lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026.

h
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể: tiếp tục thực hiện Đợt thi đua đặc biệt “100 hoạt động/phần việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo DTTS”, tổng cộng đạt 525 công trình, phần việc với tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động vì môi trường, vận động, trồng 26.326 cây xanh, 1.766 cây hoa giấy trên các trục đường; triển khai cuộc thi trực tuyến “Duyên dáng áo dài Việt Nam” và Hội thi “Dân vũ thể thao”; tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 với chủ đề "Nâng tầm giá trị nông sản" thu hút hơn 500 hội viên tham gia; thực hiện chương trình " Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, qua đó đã nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ 364 trẻ mồ côi với tổng kinh phí các hoạt động và giá trị cam kết hỗ trợ trên 5 tỷ đồng.

h
Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh ra mắt tại hội nghị.

Các cấp Hội đã xây dựng 87 mô hình, công trình bảo vệ môi trường, vận động trên 35 ngàn lượt chị em tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; trao tặng 2.176 thẻ Bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn với số tiền trên 1,1 tỷ đồng; tặng trên 16.000 suất quà, túi an sinh, máy tính, điện thoại thông minh cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ nghèo... nhân dịp Tết Nguyên đán trị giá trên 12,6 tỷ đồng; vận động thực hiện được 16.919 tin nhắn trị giá hơn 330 triệu đồng cho chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tổ chức trao vốn cho 280 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; phối hợp mở 23 lớp đào tạo nghề cho 527 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho 128 chị…

h
Các đơn vị nhận giải thưởng từ Hội thi “Dân vũ thể thao” trực tuyến năm 2022.

6 tháng cuối năm 2022, các cấp Hội triển khai một số nội dung trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; triển khai thực hiện Dự án 8 "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"; tiếp tục nâng cao chất lượng, quản lý tốt các nguồn vốn, các chương trình hỗ trợ của Trung ương, địa phương; tổ chức Hội thi "Cán bộ Hội duyên dáng cấp tỉnh"; tổng kết 5 năm thực hiện "Thoả thuận hợp tác vì hoà bình và phát triển" giai đoạn 2017-2022 giữa Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk với Hội Phụ nữ 4 tỉnh Nam Lào và Sở công tác Phụ nữ tỉnh Mondulkiri- Vương quốc Campuchia.

Tại hội nghị đã ra mắt Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh gồm 11 thành viên, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch cộng đồng Ko Tam làm Trưởng ban.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã trao giải Hội thi “Dân vũ thể thao” trực tuyến năm 2022, trong đó giải Nhất thuộc về Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.