Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao 2 nhà Tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong tại huyện Cư M’gar

17:16, 20/07/2022

Sáng 20/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Đắk Lắk tổ chức Lễ bàn giao 2 căn nhà Tình nghĩa cho 2 cựu TNXP trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Hai cựu TNXP được tặng nhà là ông Y Krih Niê, trú buôn Tơng Lia (xã Ea Tar) và bà H’Dưr Niê, trú buôn Sút M’đưng (xã Cư Suê). Cả hai đều có hoàn cảnh rất khó khăn, ít đất sản xuất.

h
Ông Y Krih Niê nhận bàn giao căn nhà mới.

Mỗi căn nhà được xây theo quy mô cấp 4 có kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó Vietcombank, Chi nhánh Đắk Lắk tài trợ 65 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, dòng họ đối ứng, góp ngày công xây dựng.

h
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nguyễn Thị Tác (phải) trao quyết định bàn giao nhà Tình nghĩa cho cựu TNXP H'Dưr Niê.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, đại diện các đơn vị, địa phương cũng có những phần quà thiết thực trao tặng các gia đình .

Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động xây dựng và bàn giao 5 căn nhà Tình nghĩa cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.