Multimedia Đọc Báo in

Hành trình về địa chỉ đỏ năm 2022

12:56, 20/08/2022

Ngày 19/8, Tỉnh Đoàn tổ chức “Hành trình về địa chỉ đỏ năm 2022” tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông. 

Hành trình diễn ra với các hoạt động ý nghĩa: Tìm hiểu truyền thống, viếng nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Y Ơn Niê; gắn biển số hóa giới thiệu về Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975); tổ chức hành trình trải nghiệm Hang đá Đắk Tuar với sự tham gia của Câu lạc bộ Lý luận trẻ; tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên tại khu di tích lịch sử Hang đá Đắk Tuar; tổ chức hoạt động thư viện về buôn cho các em thiếu nhi địa phương; tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Tìm hiểu truyền thống, viếng nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Y Ơn Niê
 Đoàn viên thanh niên tìm hiểu truyền thống, viếng nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Y Ơn Niê.

Tối cùng ngày, đoàn viên thanh niên và người dân còn được thưởng thức các ca khúc cách mạng mang đậm dấu ấn của một thời hào hùng từ chương trình “Tuổi trẻ Đắk Lắk viết tiếp bản hùng ca”; giao lưu, sinh hoạt lửa trại.

Hướng dẫn
Hướng dẫn học sinh nhận biết biển báo khi tham gia giao thông.

Dịp này, Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng 45 suất quà cho các gia đình và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 máy lọc nước cho Trạm y tế xã; tặng 200 đầu sách, 600 quyển vở cho thiếu nhi xã Cư Pui.

Tổ chức kết nạp Đoàn tại Hang đá
Tổ chức kết nạp Đoàn cho thanh niên ưu tú tại Hang đá Đắk Tuar.

Hoạt động được tổ chức nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu niên; đồng thời, đổi mới phương thức sinh hoạt của CLB Lý luận trẻ gắn với các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.