Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Câu lạc bộ MC tỉnh Đắk Lắk

15:28, 18/09/2022

Ngày 18/9, Câu lạc bộ MC tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Câu lạc bộ MC tỉnh Đắk Lắk (CLB) được Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh công nhận là tổ chức thành viên theo quyết định số 101-QĐ/UBH ngày 8/8/2018, hiện có hơn 450 thành viên.

h
Đại diện Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2022, CLB đã tăng cường giao lưu kết nối cùng đơn vị bạn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các thành viên. CLB cũng đẩy mạnh hoạt động phong trào, an sinh xã hội, hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực như: 5 năm liên tục đồng hành cùng các tổ chức Đoàn, Hội trong chương trình Xuân yêu thương với hơn 4.000 suất quà; phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức đêm văn nghệ và đấu giá gây quỹ tặng 6 sân bóng chuyền tại các địa phương với số tiền 55 triệu đồng; tặng 1.200 hộp sữa cho học sinh trên địa bàn huyện Krông Ana; xây 3 nhà nhân ái trị giá 180 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình thành viên gặp khó khăn, bệnh tật....

Bên cạnh đó, CLB cũng đã trực tiếp vận động và tổ chức 6 chuyến tặng quà tại các tỉnh miền Trung trong đợt bão lụt năm 2020 với trên 8 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng hơn 5.000 thùng mì tôm, 7.000 tập vở và 120 triệu đồng.

h
Đại diện hai tâp thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào CLB MC tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2022 nhận Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Nhờ sự đoàn kết, năng động, nhiệt tình của tập thể CLB, 5 năm liền CLB được các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương tặng khen thưởng. Năm 2020, CLB được Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh danh CLB, Đội nhóm tiêu biểu toàn quốc.

h
Đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhận nguồn vốn khởi nghiệp từ CLB MC tỉnh.

Nhiệm kỳ 2022-2027, CLB đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu: thành lập 6 CLB thành viên tại các huyện, thị xã, thành phố; mở 2 lớp huấn luyện kỹ năng tác nghiệp cho các thành viên; xây tặng 3 ngôi nhà nhân ái và 5 công trình thanh niên; có 50% thành viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng; 30% thành viên tham gia các hoạt động phong trào, thiện nguyện...

H
Ban Chủ nhiệm CLB MC tỉnh Đắk Lắk khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB MC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 16 thành viên, anh Lưu Tấn Văn tái đắc cử chức Chủ nhiệm CLB.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào CLB MC tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2022. CLB MC tỉnh trao vốn khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 40 triệu đồng; tặng 5 xe đạp cho CLB MC huyện Ea Súp…

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.