Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

22:00, 15/07/2022

Trong 2 ngày 14 và 15/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Năng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham gia của 141 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13 ngàn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn huyện.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: H’Giang Niê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn và Bí thư Huyện ủy Krông Năng Nguyễn Thị Thu An.

1
Đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Huyện Đoàn và các cơ sở Đoàn đã tập trung quyết liệt cho việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của từng năm theo từng chủ đề theo sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh Đoàn và thực tế tại địa phương, đơn vị. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN, bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, tình nguyện vì cộng đồng, hoạt động vì đàn em thân yêu, xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc... gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng. 

Cụ thể, toàn huyện đã thực hiện 156 phần việc thanh niên; xây dựng 16 sân bóng chuyền, 21 điểm vui chơi thiếu nhi, 7 nhà Nhân ái; trồng hơn 24.200 cây phân tán các loại; tặng 1.560 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam; tổ chức gói, nấu và trao 3.200 chiếc bánh chưng, tặng 42 chiếc xe đạp, 1.300 áo ấm, 500 cặp sách và nhiều phần quà có giá trị khác cho các em học sinh nghèo; phối hợp tổ chức 9 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút sự tham gia của gần 2.500 ĐVTN, qua đó thu được 2.120 đơn vị máu; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.040 lượt người dân... 

1
Lãnh đạo Huyện ủy Krông Năng trao bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ các dân tộc huyện Krông Năng tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển” tặng Đại hội.

Ngoài ra, Huyện Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hướng dẫn cho ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã mở được 135 lớp đối tượng Đoàn, qua đó kết nạp được 7.206 đoàn viên mới, giới thiệu 320 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 186 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, các tổ chức Đoàn đã cử 100 lượt ĐVTN tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly y tế tập trung; hỗ trợ đón tiếp hơn 7.000 lượt công dân trở về địa phương; huy động nguồn lưc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương được 340 bộ đồ bảo hộ y tế, 430 kính chắn giọt bắn, 38.700 khẩu trang y tế, 300 lít nước rửa tay sát khuẩn, 6.200 kg gạo, 3, 6 tấn rau xanh, 710 chai nước mắm, 710 kg muối, 540 thùng mì tôm, 1.200 chai nước lọc, 2.000 túi an sinh… 

1
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Năng khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ các dân tộc huyện Krông Năng tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Huyện Đoàn Krông Năng phấn đấu: 100% đoàn viên được quán triệt, học tập, tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn; xây dựng ít nhất 2 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; hằng năm các cơ sở Đoàn xây dựng được ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa; tư vấn hướng nghiệp cho 4.000 thanh - thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 200 thanh niên; xây dựng mới 5 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; thực hiện 5 công trình măng non và hỗ trợ, giúp đỡ 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phát triển 5.500 đoàn viên mới, giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; trồng mới 20.000 cây xanh…

an Chấp hành Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Năng, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Năng, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 20 người; trong đó, anh Y Rô Ya Niê được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện Đoàn Krông Năng (khuyết chức danh Bí thư) khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.  

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu 13 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đại diện tuổi trẻ huyện Krông Năng dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

1
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Năng Y Bion Niê trao Giấy khen của UBND huyện tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Nhận dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân; UBND huyện Krông Năng tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.