Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 7 thiếu nhi được tuyên dương tại Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV

18:42, 25/09/2022

Tại Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 2022, tỉnh Đắk Lắk có 7 thiếu nhi được tuyên dương, nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Đó là các em: H’Zil Niê (lớp 8, trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Cư M’gar); Đinh Ngọc Thùy Sương (lớp 4A, trường Tiểu học Minh Hà, huyện Krông Năng); H’Wion (lớp 7, trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lắk); Nay Toan (lớp 8B, trường Tiểu học - THCS Nơ Trang Gưh, huyện Ea H’leo); Bun Hra ThaLy (lớp 8A4, trường THCS Tân Lợi), Hồ Đắc Duy Lộc (lớp 5G, trường Tiểu học Võ Thị Sáu) và H’Ân Mlô (lớp 8A3, trường Tiểu học – THCS - THPT Victory, TP. Buôn Ma Thuột).

Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk
Đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk dự Liên hoan.

Đây đều là những học sinh, thiếu nhi tiêu biểu có thành tích nổi bật tại địa phương, đơn vị trong năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022. Các em đều là tấm gương sáng trong cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, là nòng cốt trong các phong trào, hoạt động sôi nổi của tổ chức Đội; được giới thiệu, xét chọn kỹ lưỡng từ cấp cơ sở, cấp huyện đến cấp tỉnh.

Em
Em Bun Hra ThaLy đại diện cho thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu trên cả nước phát biểu tại Liên hoan.

Liên hoan là ngày hội lớn của thiếu nhi các dân tộc Việt Nam, góp phần biểu dương, động viên các em thiếu nhi dân tộc tiêu biểu trên cả nước; khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Liên hoan năm nay có 263 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc anh em trên khắp cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu thiếu nhi được tham gia các hoạt động: Tham quan Văn miếu Quốc tử Giám và khu di tích Hoàng thành Thăng Long; xem múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long; tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương và tham quan khu di tích lịch sử Đền Hùng; tham dự buổi gặp mặt thân mật của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; tham dự Lễ Tuyên dương “Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV - năm 2022”. 

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.