Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Ea Súp trồng 1.000 cây sao đen trên tuyến đường Thanh niên tự quản

12:23, 15/10/2022

Huyện Đoàn Ea Súp cho biết, đơn vị phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức ra quân trồng cây sao đen trên tuyến đường Thanh niên tự quản.

Theo đó, các đoàn viên, thanh niên sẽ ra quân trồng 1.000 cây sao đen trên địa bàn huyện, đợt 1 tổ chức trồng tại 3 xã Ea Rốk, Ia R’vê và Ea Bung.

Hoạt động diễn ra với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trong khối về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây tại xã Ea Rốk (huyện Ea Súp).
Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây tại xã Ea Rốk (huyện Ea Súp).

Được biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022) của đơn vị.

Bên cạnh hoạt đồng trồng cây, các tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: tuyên truyền các cán bộ hội tiêu biểu, thanh niên làm kinh tế giỏi, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giao lưu bóng đá, ẩm thực... tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, tình nguyện trong cán bộ, hội viên, thanh niên tại địa phương.

Khánh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.