Multimedia Đọc Báo in

Hơn 700 vận động viên tham gia Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2023

14:24, 23/02/2023

Sáng 23/2, tại huyện Krông Ana đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2023.

Tham dự Lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thao Phạm Minh Tấn; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng đông đảo các vận động viên, các cổ động viên.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2023.
Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2023.

Hội thao năm nay có sự tham gia của hơn 700 vận động viên là cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của 26 đoàn đến từ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Đắk Lắk, Trường Chính trị tỉnh, Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn phát biểu khai mạc Hội thao.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Minh Tấn phát biểu khai mạc Hội thao.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 9 môn: Bóng đá nam 5 người, Bóng chuyền, Cầu lông, Kéo co, Nhảy bao bố, Bida, Cờ tướng, Bóng bàn và Quần vợt.

Phó
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thao Phạm Minh Tấn tặng hoa cho các đơn vị tham dự.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thao Phạm Minh Tấn khẳng định, Hội thao khối Đảng được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần và là sân chơi bổ ích, thiết thực nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng của tỉnh gặp gỡ giao lưu, tăng cường rèn luyện nâng cao sức khỏe. Để Hội thao mang lại hiệu quả tích cực, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị, các vận động viên trong quá trình tham gia Hội thao chấp hành nghiêm các điều lệ, quy định, tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Ban tổ chức; đồng thời các vận động viên phải tham gia thi đấu trên tinh thần cao thượng, trung thực với mục đích giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khoẻ đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức Hội thao cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, giải quyết nhanh chóng, hợp lý đối với các tình huống phát sinh để Hội thao thành công tốt đẹp.

Các đơn vị dự Hội thao diễu hành qua lễ đài.
Các đơn vị dự Hội thao diễu hành qua lễ đài.

Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2023 sẽ bế mạc và trao giải vào sáng 25/2.

Một số hình ảnh thi đấu của các đơn vị trong ngày khai mạc Hội thao:

Vận động viên tranh tài ở môn Bida.
Vận động viên tranh tài ở môn Bida.

 

Thi đấu môn Quần Vợt.
Thi đấu môn Quần vợt.

 

So tài ở môn Bóng đá nam.
So tài ở môn Bóng đá nam.

 

Trận đấu bóng chuyền nghẹt thở giữa đội chủ nhà Huyện uỷ Krông Ana và Huyện uỷ Krông Pắc.
Trận đấu bóng chuyền với những pha nghẹt thở giữa đội chủ nhà Huyện uỷ Krông Ana và Huyện uỷ Krông Pắc.

 

Vân Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc