Multimedia Đọc Báo in

Chương trình giáo dục truyền thống “Hành trình về địa chỉ đỏ"

17:29, 12/03/2023

Ngày 12/3, Nhà Văn hoá Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Lê Đình Chinh (huyện Krông Pắc) tổ chức chương trình giáo dục truyền thống “Hành trình về địa chỉ đỏ".

Tham gia chương trình, 135 học sinh trường THCS Lê Đình Chinh đã được tham quan Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột. Tại đây, các em học sinh được tìm hiểu về quá trình tham gia kháng chiến, đấu tranh oanh liệt của những chiến sĩ cộng sản như: Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu... và nhiều người con ưu tú của dân tộc; chế độ cai trị khắc nghiệt và tàn bạo, chứng tích tội ác của thực dân Pháp; ý chí kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cộng sản, quyết tâm chiến đấu và đã giành chiến thắng trước kẻ thù, góp phần giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ.

Học sinh tham quan tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Học sinh tham quan tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, các em còn đươc tham gia hoạt động bồi đắp kỹ năng sống như chuỗi trò chơi Teambuilding “Vượt thử thách – Chinh phục bản thân”; tuyên truyền về vấn nạn “Bạo lực học đường”.

Nhân dịp Lễ hội Cà Phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, các bạn nhỏ cũng được tham quan, trải nghiệm tại Tuyến phố cà phê miễn phí Phan Đình Giót; tham quan các gian hàng tại Hội chợ triển lãm Chuyên ngành cà phê tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

tại Hội chợ triển lãm Chuyên ngành cà phê tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
Trải nghiệm tại Hội chợ triển lãm Chuyên ngành cà phê.

Chương trình nhằm giúp tuyên truyền trong thanh thiếu nhi về truyền thống đấu tranh cách mạng và thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hi sinh anh dũng của thế hệ cha anh. Đây cũng là hoạt động đa dạng hóa công tác giáo dục truyền thống của Đoàn - Hội - Đội, tạo cơ hội, môi trường mới mẻ để học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng.

Vân Anh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.