Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Lễ phát động ngày chạy Olympic toàn dân và giải Việt dã lần thứ IV năm 2023.

14:39, 26/03/2023

Sáng 25/3, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic toàn dân và giải Việt dã lần thứ IV năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Y Ngơn Niê cho biết, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân là một hoạt động được tổ chức gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao góp phần nâng cao thể chất, chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước; góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

th
Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Y Ngơn Niê phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Y Ngơn Niê cũng nhấn mạnh, việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện Cư Kuin lần thứ IV năm 2023 nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực đến sự phát triển của thể thao quần chúng trên địa bàn huyện; từng bước nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất. Đồng thời, tăng cường sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền đối với việc khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các hoạt động thể thao lành mạnh, bổ ích.

Ngay sau lễ phát động gần 1.100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, các em học sinh và người dân trên địa bàn huyện đã tham gia chạy đồng hành dọc tuyến đường trung tâm chính huyện ở cự ly 1km để hưởng ứng.

Sau chạy đồng hành, gần 200 vận động viên đến từ 18 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tham gia giải Việt dã thi đấu ở các nội dung: chạy cự ly 4km cá nhân nam, cự ly 2km đối với nữ và chạy đồng đội nam, nữ ở cự ly 4km.

th
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Ngày chạy Olympic toàn dân và giải Việt dã lần thứ IV năm 2023.

Kết thúc giải Việt dã lần thứ IV năm 2023, Ban tổ chức đã trao giải Nhất nội dung cá nhân nam cho vận động viên A Hào đơn vị xã Ea Ktur, giải Nhì vận động viên Trần Trọng Hà đơn vị Công an huyện, giải Ba cho vận động viên Lều Hoàng Vũ đơn vị trường THPT Việt Đức.

Về nội dung cá nhân nữ, giải Nhất vận động viên Hoàng Lệ Thủy đơn vị Công an huyện, giải Nhì vận động viên Hồ Thị Thu Hòa đơn vị Trung tâm Y tế huyện, giải Ba vận động viên Võ Trân Trân đơn vị xã Ea Ktur.

th
Đại biểu, vận động viên và người dân cùng tham gia chạy đồng hành dọc tuyến đường trung tâm chính huyện ở cự ly 1km để hưởng ứng.

Về nội dung đồng đội nữ, giải Nhất thuộc về xã Ea Ktur, giải Nhì Công an huyện, giải ba Trung tâm Y tế huyện. Về nội dung đồng đội nam, giải Nhất đơn vị Công an huyện, giải Nhì Trường THPT Việt Đức, giải Ba đơn vị Huyện đoàn.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 14 giải Khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích tại giải.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.