Multimedia Đọc Báo in

Uỷ ban hội LHTN Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

10:36, 25/05/2023

Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2025.

Theo đó,  hai đơn vị  sẽ phối hợp vận động nguồn lực, tổ chức những hoạt động an sinh xã hội trong các đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch COVID-19.

Cụ thể, hằng năm xây dựng tối thiểu 2 “Nhà nhân ái” (tối thiểu 50 triệu đồng/ căn), 2 điểm trường hoặc khu vui chơi (tối thiểu 20 triệu đồng/công trình); vận động trao tặng tối thiểu 50 suất học bổng (tối thiểu 1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó; cấp 300 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi thẻ trị giá 972 nghìn đồng).

a
Đại diện hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2025.

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa thanh thiếu nhi là chức sắc, phật tử; tuyên dương những người tiêu biểu có uy tín trong chức sắc, nhà tu hành, phật tử trẻ; phối hợp với Đoàn thanh niên, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt các thanh niên chậm tiến, nhằm hướng thiện với chủ đề “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” và tổ chức hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ...

Chương trình được triển khai với mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên phật tử, góp phần thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò xung kích trong tham gia đảm bảo an toàn chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thu Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.