Multimedia Đọc Báo in

Đắk Nuê chăm lo củng cố quốc phòng

08:58, 21/08/2021

Cụ thể hóa quan điểm củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, trong những năm qua xã Đắk Nuê (huyện Lắk) luôn quan tâm triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương.

Ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Đắk Nuê cho biết: Đắk Nuê được xác định là xã trọng điểm về quốc phòng – an ninh của huyện Lắk. Xã có địa bàn rộng, với diện tích tự nhiên hơn 12,6 nghìn ha; trong tổng số 12 thôn, buôn thì xa nhất là buôn Đắk Sar cách trung tâm xã tới 30 km. Dân cư phân tán, thưa thớt.

Những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng xảy ra thường xuyên.

Trước tình hình đó, Đảng ủy xã xác định tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến toàn diện và vững chắc trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Trước hết, hằng năm xã Đắk Nuê tập trung làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Với dân số 7.220 nhân khẩu, thuộc 22 dân tộc anh em, bình quân mỗi năm xã được giao chỉ tiêu tuyển chọn từ 14 - 17 thanh niên nhập ngũ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, quản lý chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ, thực hiện công khai, dân chủ trong công tác gọi và tổ chức khám tuyển nên nhiều năm liền xã Đắk Nuê hoàn thành 100% chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng giao quân; hằng năm, có hơn 50% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Lực lượng dân quân xã Đắk Nuê kiểm tra bắn đạn thật năm 2020.

Trong xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân và quản lý lực lượng dự bị động viên, nhiều năm liền Đắk Nuê luôn hoàn thành ở mức từ khá trở lên.

Cụ thể, thực hiện phương châm xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”, đến nay xã đã củng cố vững chắc một trung đội dân quân cơ động và 12 tiểu đội dân quân tại chỗ tại 12 thôn, buôn.

Hằng năm, việc tổ chức huấn luyện dân quân được triển khai đúng kế hoạch, đủ nội dung chương trình, vượt chỉ tiêu về quân số (thường đạt hơn 80%). Kết quả huấn luyện về chính trị, quân sự cả lý thuyết và thực hành bắn đạn thật đều đạt từ khá trở lên.

Theo ông Nguyễn Công Tuân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đắk Nuê, công tác huấn luyện của xã năm 2021 đã hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ, với tỷ lệ quân số tham gia huấn luyện hơn 90%. Kết quả kiểm tra chính trị đạt khá; kiểm tra lý thuyết quân sự đạt khá. Hiện nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên xã Đắk Nuê vẫn chưa tổ chức bắn đạn thật được.

Không chỉ làm tốt công tác huấn luyện, những ngày này, lực lượng dân quân xã Đắk Nuê còn tích cực tham gia làm công tác dân vận, vệ sinh đường giao thông, xây dựng cảnh quan khu vực trụ sở làm việc của xã và nhà làm việc Ban CHQS xã; trực các chốt phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng phương án tham gia công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh khi có lệnh điều động; phối hợp lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn.

Với nỗ lực trên, nhiều năm liền xã Đắk Nuê đạt vững mạnh xuất sắc về nhiệm vụ quốc phòng; năm 2021 được UBND huyện khen thưởng về thành tích 6 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ, và thành tích trong công tác tuyển quân. Và cũng từ năm 2021, Đắk Nuê không còn là xã trọng điểm về quốc phòng – an ninh của huyện Lắk.

Bình Định

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.