Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng doanh trại ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp

16:38, 18/04/2022

Ngày 18/4, Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm lần thứ tư Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

5 năm qua, phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Từ phong trào đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi, yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm kịp thời cho toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phong trào đã lan tỏa tốt đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân địa phương, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân – dân.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Đến nay hơn 95% cơ sở doanh trại cấp đồn và tương đương trở lên được phê duyệt quy hoạch; 100% bộ đội được bảo đảm đủ giường, phản nằm, tất cả các doanh cụ mua sắm theo các dự án đầu tư xây dựng được áp dụng theo đúng mẫu quy định. Trong 5 năm, các đơn vị đã huy động nội lực, kết hợp với các nguồn hỗ trợ trên 447 tỷ đồng, gần 172.000 ngày công bộ đội để xây dựng, cải tạo, chỉnh trang cơ sở doanh trại; toàn lực lượng tiết kiệm được gần 8,5 tỷ đồng tiền điện và hơn 2,4 tỷ đồng tiền nước sinh hoạt.

Thời gian tới, các đơn vị đẩy mạnh công tác quy hoạch doanh trại; phấn đấu đến hết năm 2025, tất cả cơ sở doanh trại cấp đồn và tương đương trở lên có quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; 100% các Đồn, Hải đội, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động được đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm túc công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tận dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của địa phương, đơn vị kết nghĩa để sửa chữa, cải tạo, bảo đảm doanh trại ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Lân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.