Multimedia Đọc Báo in

Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức xuất quân thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2022 – 2023 cho đội K51

16:20, 10/11/2022

Chiều 10/11, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức giao nhiệm vụ cho Đội K51 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2022 – 2023.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu; H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Mùa khô 2021 - 2022, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ, qua đó, Đội đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 15 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 bày tỏ quyết tâm trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 bày tỏ quyết tâm trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo công tác chuẩn bị làm nhiệm vụ mùa khô 2022 – 2023 của Đội K51 cho biết, đơn vị đã ổn định tổ chức biên chế, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện kỹ thuật; mua sắm vật tư, hàng hóa, dụng cụ cấp dưỡng bảo đảm cho Đội làm nhiệm vụ suốt mùa khô. Hiện, 100% cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe tốt; quyết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và tỉnh trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K51.
Đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đội K51.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, bám sát hoạt động của Đội K51 trong suốt quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời đề xuất với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc phát sinh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Đội thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Ban Chỉ huy Đội K51, cần làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia; đẩy mạnh công tác đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân nước bạn, qua đó vận động nhân dân Campuchia cùng tham gia vào quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời biểu dương cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu chuyện trò, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trước khi lên đường.
Các đại biểu chuyện trò, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trước khi lên đường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh chúc các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đội K51 lên đường làm nhiệm vụ mạnh khỏe, nội bộ đoàn kết thống nhất, cùng nhau khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mùa khô 2022 – 2023.

Sáng 11/11, Đội K51 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2022 – 2023.

Quỳnh Anh

                                                                                       

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.