Multimedia Đọc Báo in

Vì biên cương máu thịt

08:29, 25/10/2024

Chiến sĩ quân hàm xanh gắn bó mật thiết, chăm lo cho bà con vùng biên; nhân dân hướng về biên cương, làm điểm tựa tinh thần để người lính thêm yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tất cả đều chung điểm đến biên cương, chung lòng hướng về vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nghĩa tình quân – dân

Với gia đình anh Lương Văn Hải (thôn 12, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp), Thiếu tá Hoàng Văn Thọ (Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia R’vê) thân thiết như người thân gia đình.

Nhiều năm trước, khi mới lập nghiệp trên vùng đất mới Ia R’vê, không đất sản xuất, không nhà ở, không công việc ổn định, vợ chồng anh Hải chật vật làm thuê nuôi 3 người con nhỏ. Thiếu tá Hoàng Văn Thọ xuống tận nơi ở, tìm hiểu ngọn ngành để tìm cách giúp đỡ phù hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê giúp dân xây dựng nhà ở.

Để giúp gia đình an cư, anh Thọ cho mượn kinh phí mua nhà ở; giới thiệu vợ chồng anh Hải vào làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Anh Thọ còn tham mưu đơn vị nhận hỗ trợ đứa con đầu của anh Hải theo chương trình “Nâng bước em đến trường”. Cuộc sống gia đình anh Hải dần bước sang trang mới. Hiện, vợ chồng anh được chủ doanh nghiệp hỗ trợ luôn nơi ăn ở, có thu nhập ổn định; cậu con đầu đang là sinh viên một trường cao đẳng tại Đà Nẵng; đứa con út tiếp tục được bộ đội hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em đến trường” với kinh phí 500.000 đồng/tháng.

Đồng hành cùng nhân dân từ những ngày đầu gian khó, Thiếu tá Hoàng Văn Thọ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R’vê đã ghi dấu ấn trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

Còn nhớ, khi xã vùng biên Ia R’vê mới thành lập, đơn vị đã tích cực phối hợp các ngành cơ sở tham mưu cho địa phương củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể, tập trung xóa thôn "trắng" đảng viên; tham mưu xây dựng hồ thủy lợi nhỏ, triển khai trồng lúa nước trên địa bàn. Nhiều năm qua, người lính quân hàm xanh vẫn miệt mài xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giúp dân; tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng; tổ chức giúp dân lao động sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì tốt hoạt động “Quân – dân y kết hợp”, thường xuyên khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, phòng khám đã điều trị miễn phí cho hơn 5.000 lượt người dân; nhiều bệnh khó chữa trị, bệnh mạn tính, bệnh tai biến đã được cán bộ quân y điều trị hiệu quả.

Tiền tuyến - hậu phương gắn kết

Bộ đội hướng về nhân dân, còn nhân dân một lòng hướng về tuyến đầu. Sự quan tâm của hậu phương dành cho biên giới, cho người lính tuyến đầu được thể hiện bằng nhiều hình thức, trong đó có những hỗ trợ cả vật chất, lẫn tinh thần giúp các anh thêm vững vàng thực hiện nhiệm vụ.

“Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” được xây dựng tại Đồn Biên phòng Ia R’vê là một minh chứng cho tình cảm quân dân gắn kết. Năm 2023, nhận thấy nhu cầu thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R’vê, các đơn vị đỡ đầu, kết nghĩa đã đóng góp kinh phí để đồng hành cùng đồn xây dựng tượng đài trong khuôn viên đơn vị. Khởi công đúng dịp sinh nhật Bác Hồ và khánh thành vào đúng ngày Quốc khánh 2/9/2023, công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt nghệ thuật, mà còn giáo dục truyền thống, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê tuần tra bảo vệ biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn An, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia R’vê chia sẻ, xuyên suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị kết nghĩa. Muôn tấm lòng hướng về biên giới đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị…

Cũng từ chương trình kết nghĩa, đỡ đầu, Đồn Biên phòng Ia R’vê đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như: Giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, tìm hiểu truyền thống bộ đội biên phòng; phối hợp cùng với tổ chức đoàn thanh niên địa phương kết nạp hàng trăm đoàn viên mới; tổ chức nhiều buổi chào cờ ngay tại đường biên, cột mốc cho các đơn vị lên thăm biên giới... Việc đồng hành, giao lưu đã góp phần tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, nhân dân, các em học sinh về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của công dân trong quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk - Từ hành trình 120 năm xây dựng, phát triển đến khát vọng vươn tầm và kiến tạo
Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đắk Lắk – 120 năm hình thành và phát triển”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.