Vận hành thông suốt mô hình công an địa phương hai cấp
Cùng với cả nước, từ ngày 1/3/2025, mô hình công an địa phương hai cấp (tỉnh - xã) được triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, mọi công tác của lực lượng công an trong những ngày đầu triển khai mô hình mới diễn ra liên tục, bảo đảm không gián đoạn nhiệm vụ, không bỏ trống địa bàn, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT).
Bố trí cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án kiện toàn bộ máy tổ chức tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
Cùng với đó, một số nhiệm vụ từ huyện được chuyển xuống xã, một số nhiệm vụ được chuyển lên tỉnh. Việc phối hợp với các sở, ngành liên quan bàn giao - tiếp nhận nhiệm vụ mới được lực lượng công an triển khai đồng bộ, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.
Để mô hình công an địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bắt tay ngay thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, không để ngắt quãng, gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ.
![]() |
Công an xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc) phối hợp với người uy tín, già làng tuần tra, bám nắm địa bàn. |
Theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, một yếu tố quan trọng trong việc triển khai thành công mô hình công an hai cấp là công tác điều động, bố trí cán bộ một cách thận trọng, khoa học. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi được điều động về địa bàn cấp xã phải phát huy được khả năng và trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác điều động bảo đảm không gián đoạn, duy trì các chức năng, nhiệm vụ hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thực tiễn cho thấy, từ khi triển khai mô hình mới đến nay, công an cấp xã đã làm tốt và chặt chẽ hơn công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm hiệu quả công tác ANTT; xây dựng và lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; việc nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết các vấn đề xảy ra trên địa bàn nhanh chóng hơn…
“Mô hình không tổ chức công an cấp huyện đã đặt ra những thách thức nhất định đối với lực lượng công an cấp xã. Tuy nhiên, với sự tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực, công an cấp xã đã chứng minh vai trò then chốt, không chỉ tiếp nhận và xử lý các công việc hành chính, mà còn trực tiếp tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân” - Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh. |
Đối với các phòng của Công an tỉnh, ngay sau khi được bố trí, kiện toàn lực lượng, chỉ huy các đơn vị cũng khẩn trương bám sát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo mô hình tổ chức bộ máy mới.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn để cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận công việc, có ý thức học hỏi hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn bảo đảm hiệu quả công tác.
Việc tiếp nhận bàn giao các chức năng, nhiệm vụ về cơ sở vật chất, trang thiết bị từ các đơn vị, sở, ngành bảo đảm đúng, đủ, chính xác phục vụ tốt các yêu cầu công tác; không để xảy ra tình trạng mất, thất lạc các loại hồ sơ, tài chính, tài sản, bỏ sót các nhiệm vụ chuyển giao, hoặc làm gián đoạn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Xã toàn diện, bám cơ sở
Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu (Phó trưởng Công an huyện Ea Súp) được phân công làm Trưởng Công an thị trấn Ea Súp sau khi công an huyện giải thể. Vận hành bộ máy mới, Thượng tá Hiếu cùng tập thể công an thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
“Dù là ngày nghỉ, công an thị trấn cũng đều duy trì 100% quân số ứng trực, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ bảo đảm ANTT và các công tác hành chính được giao. Những cán bộ, chiến sĩ mới được điều động về cũng nhanh chóng bắt tay vào guồng quay mới của công việc tại cơ sở để phục vụ người dân tốt hơn”, Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ.
Với Công an thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar), từ ngày 1/3 được phân công đảm nhận thêm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.
Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an thị trấn, để bảo đảm quy trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, trước đó đơn vị đã cử cán bộ tập huấn về kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến thủ tục tiếp nhận hồ sơ, sử dụng trang thiết bị và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ này.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng niêm yết các bước thực hiện thủ tục, mức thu phí, lệ phí để người dân tiếp cận thông tin, nắm bắt và dễ dàng thực hiện mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào.
![]() |
Công an xã Ea Hiao (huyện Ea H'leo) giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. |
Tại Công an xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) những ngày qua, ngay sau khi được bổ sung lực lượng, đơn vị đã tăng cường phân công nhân sự bám nắm cơ sở, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động rà soát, phát hiện các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để tham mưu UBND xã tổ chức hòa giải; kịp thời xử lý các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.
Phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, đơn vị cũng tích cực phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, phân loại đúng quy định.
Lê Quốc
Ý kiến bạn đọc