Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Ea Kar tổng kết công tác năm 2017

08:35, 26/01/2018

Sáng 25-1, Công an huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017 Công an huyện Ea Kar đã chủ động tham mưu các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và triển khai các đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm và các hoạt động chính trị.

21
Lãnh đạo Công an tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Trong năm, Công an huyện đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, điều tra làm rõ 90/97 vụ, 124 đối tượng phạm pháp hình sự. Đến nay, 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai Đề án “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí: giảm 3 vụ, giảm 3 người chết và 2 người bị thương. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được chú trọng, thực hiện tốt. Qua vận động nhân dân đã thu hồi 42 súng các loại, 20 mã tấu và 134 viên đạn... Công an huyện đã tổ chức 7 đợt xuống địa bàn, cấp phát chứng minh nhân dân cho hơn 800 trường hợp; tổ chức 38 buổi phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.