Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019

22:19, 31/05/2019
Ngày 31-5, tại khuôn viên Khu di tích Biệt điện Bảo Đại tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019. 
 
Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo sở, ngành, tổ chức tín dụng cùng hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 
 
Các đại biểu cùng đông đảo hội viên phụ nữ tham gia ngày hội
Các đại biểu cùng đông đảo hội viên phụ nữ tham gia ngày hội
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp sạch, các sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ do phụ nữ làm ra; Thi gian hàng trưng bày đẹp; Hội thảo “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo vì nền nông nghiệp xanh, bền vững”; Sàn giao dịch việc làm cho lao động nữ.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại ngày hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại ngày hội
 
Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đánh giá cao sự nỗ lực của hội viên trong việc chung tay làm tốt phong trào khởi nghiệp; mong muốn Hội LHPN tỉnh cần hỗ trợ cho hội viên mạnh dạn, tự tin  khởi nghiệp với nhiều ý tưởng sáng tạo, góp phần vào xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành cần phối hợp, lồng ghép trong triển khai các đề án, chương trình thu hút phụ nữ các cấp tham gia, hỗ trợ thủ tục pháp lý, xây dựng thương hiệu, quy trình sản xuất tiến bộ, đa dạng các kênh vay vốn và kết nối bao tiêu sản phẩm; UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có sự hỗ trợ cụ thể về nguồn lực, đặc biệt bố trí kinh phí đảm bảo để thực hiện Đề án 939 và kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở cấp cơ sở. 
 
Đại diện
Đại diện các đơn vị cùng cam kết hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia chương trình "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo thực hiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị"

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã phát động chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo thực hiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị”.
 
Một số hình ảnh tại ngày hội: 
 
Hội viên phụ nữ tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp
Hội viên phụ nữ tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp

 

tham khảo
Tham khảo tìm việc làm phù hợp tại các công ty, doanh nghiệp

 

Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam
Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam trao đổi với hội viên phụ nữ về một số cách khởi nghiệp từ nông nghiệp xanh

 Vân Anh

 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.