Multimedia Đọc Báo in

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Giáng sinh 2019

13:33, 23/12/2019
Ngày 23-12, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Giáng sinh 2019 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Chi hội Tin lành Alê A (TP. Buôn Ma Thuột). 
 
Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thông tin những thành tựu mà quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2019. 
 
c
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.
 
Theo đó, năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đắk Lắk đạt 9,23%; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 7.000 tỷ đồng; đời sống của nhân dân được cải thiện nâng cao, thu nhập bình quân đạt gần 42 triệu đồng/người/năm; an ninh quốc phòng được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đồng chí ghi nhận sự đóng góp tích cực, quan trọng của giáo dân Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh vào những thành tựu chung của tỉnh.
 
a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí gửi lời chúc một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành đến tất cả các tu sĩ, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân Công giáo, Tin lành.
 
Ủ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Chi hội Tin lành Alê A.
 
Đại diện chức sắc Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chi hội Tin lành Alê A cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTT Việt Nam tỉnh đã quan tâm động viên, chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh 2019 và gửi lời chúc mừng năm mới 2020, chúc các đồng chí lãnh đạo sức khỏe dồi dào, chúc năm mới an khang thịnh vượng.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.