Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026

17:47, 08/03/2021
Ngày 8-3, Hội LHPN thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.
 
Tham dự đại hội có 180 đại biểu, trong đó có 100 đại biểu phụ nữ chính thức đại diện cho hơn 2.500 hội viên phụ nữ toàn thị trấn. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt dự và chỉ đạo đại hội.
 
Đại diện Hội LHPN huyện Cư M'gar tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại diện Hội LHPN huyện Cư M'gar tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN thị trấn Quảng Phú đã phát huy nội lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về chi hội với giải pháp, cách làm phù hợp đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đa số phụ nữ, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào, hoạt động Hội.
 
Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với các cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội đã giúp đỡ 90 gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”; tặng thẻ bảo hiểm y tế, quà cho trên 200 lượt phụ nữ yếu thế với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; duy trì hoạt động của 6 mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, 3 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; ký ủy thác với các ngân hàng gần 10 tỷ đồng cho 351 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo vay đầu tư sản xuất. Tính đến cuối nhiệm kỳ, toàn thị trấn có 250 mô hình của hội viên phụ nữ cho thu nhập từ 50 - 250 triệu đồng/năm; còn 82 hộ hội viên nghèo (giảm 63,8% so với đầu nhiệm kỳ).
 
Đại biểu đóng góp ý kiến về chỉ tiêu thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026
Đại biểu đóng góp ý kiến về chỉ tiêu thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Công tác xây dựng tổ chức Hội, xây dựng Đảng, chính quyền cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Tỷ lệ phát triển hội viên hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; tỷ lệ thu hút hội viên trên 18 tuổi đạt 70%. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng, HĐND ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ có 32 chị được kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên nữ lên 211 người.
 
Đại biểu bầu Ban Chấp hành
Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Phát huy kết quả đạt được, Hội Phụ nữ các cấp thị trấn Quảng Phú phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: Hằng năm giúp đỡ từ 1 - 1,5% hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; mỗi năm thực hiện 1 công trình, phần việc xây dựng đô thị văn minh; vận động 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh có cam kết bảo vệ môi trường; xây dựng từ 1 - 2 Mái ấm tình thương, thành lập 1 tổ nắm bắt dư luận xã hội…
 
Ban Chấp hành
Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội
 
Đại hội đã bầu 13 chị tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 12 đại biểu dự đại hội cấp trên. Chị Phạm Thị Tuyến tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Quảng Phú, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Hội viên phụ nữ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ thị trấn Quảng Phú
Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ thị trấn Quảng Phú
 
Ngay sau đại hội, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được chọn làm điểm để tiếp tục tổ chức đại hội tiếp theo.  
 
Vân Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.