Multimedia Đọc Báo in

Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ kinh phí giúp tỉnh Mondulkiri phòng chống dịch bệnh COVID-19

14:52, 26/05/2021

Ngày 26-5, tại Cửa khẩu Pu Prăng (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao kinh phí, lương thực, thực phẩm, vật tư hỗ trợ tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phúc Bình Niê Kdăm. Về phía bạn có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Win Si Thuôn.

Quang cảnh buổi trao tặng.
Quang cảnh buổi trao tặng.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng tỉnh Mondunkiri 200 triệu đồng, 5 tấn gạo, 300 thùng mì tôm, 7.000 khẩu trang; tặng kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đây 3 tấn gạo, 300 thùng mì tôm, 3.000 khẩu trang, 150 suất quà gồm các nhu yếu phẩm, dung dịch sát khuẩn. 

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu trao tặng quà.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh chia sẻ với những khó khăn của tỉnh bạn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân; khẳng định Đắk Lắk sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp bạn có thêm nguồn lực, lương thực, thực phẩm trang thiết bị y tế trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời giữa 2 đất nước.

a
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Win Si Thuôn đáp từ cảm ơn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Win Si Thuôn bày tỏ cảm kích trước tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ quý báu của Đắk Lắk đối với chính quyền, nhân dân tỉnh Mondulkiri, dù Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng cũng đang đối diện với nguy cơ của dịch bệnh; đồng thời tin tưởng qua hoạt động ý nghĩa này, mối quan hệ giữa hai bên sẽ được thắt chặt hơn theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” .

Lãnh đạo UBND tỉnh trao quà hỗ trợ tặng tỉnh bạn Mondulkiri.
Lãnh đạo UBND tỉnh trao quà hỗ trợ tặng tỉnh bạn Mondulkiri.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tặng 2 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế... với tổng trị giá trên 100 triệu đồng tặng Tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri, Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk tặng thanh niên tỉnh Mondulkiri 10.000 khẩu trang y tế.

Đăng Triều

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.