Multimedia Đọc Báo in

Hơn 1.200 chiếc "tai giả" gửi tuyến đầu chống dịch COVID-19

11:45, 12/06/2021

 

Từ lời kêu gọi của chị Nguyễn Thị Thanh Hoài (TP. Buôn Ma Thuột) thông qua trang Facebook cá nhân, chương trình "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” với hoạt động quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm và làm “tai giả” (dụng cụ hỗ trợ đeo khẩu trang) gửi tặng lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cá nhân, hội, nhóm trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 11-6, sau hơn 1 tuần phát động, chị Hoài cùng các nhóm hỗ trợ đã làm thủ công hơn 1.200 chiếc “tai giả” hỗ trợ đeo khẩu trang được móc bằng len sợi và hơn 7 triệu đồng từ các cá nhân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động làm “tai giả” (dụng cụ hỗ trợ đeo khẩu trang) cũng thu hút các em nhỏ cùng tham gia
Hoạt động làm “tai giả” (dụng cụ hỗ trợ đeo khẩu trang) cũng thu hút các em nhỏ cùng tham gia

Số tiền và “tai giả” trên đã được chị Hoài gửi tặng đến các y, bác sĩ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại tâm dịch tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh với mong muốn góp phần giảm bớt nỗi vất vả của lực lượng phòng, chống dịch bệnh.

Những chiếc “tai giả” được đóng gói cẩn thận gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19
Những chiếc “tai giả” được đóng gói cẩn thận gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

Chị Hoài cho biết, chị cùng các nhóm hỗ trợ sẽ tiếp tục hoạt động làm "tai giả" gửi tặng các y, bác sỹ, chiến sỹ và nhân viên làm nhiệm vụ ở tuyến đầu của mọi miền Tổ quốc để đồng hành cùng họ chung tay đẩy lùi COVID-19.

Thùy Linh


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.