Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Khen thưởng 27 tập thể, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

21:08, 17/06/2021

Chiều 17-6, Ủy ban bầu cử TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đánh giá tại hội nghị, cuộc bầu cử được TP. Buôn Ma Thuột chuẩn bị chu đáo, diễn ra an toàn, dân chủ, tiết kiệm đúng quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng và là ngày hội lớn của nhân dân.

 

vuvh
Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP. Buôn Ma Thuột  Vũ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị.

      

Toàn TP. Buôn Ma Thuột có 99,51% cử tri tham gia bỏ phiếu; có 9 đơn vị bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, gồm các phường: Tân Thành, Thành Công, Tân Tiến, Thống Nhất, Thắng Lợi và các xã Hòa Khánh, Hòa Xuân, Ea Kao, Hòa Thuận. Kết quả đã bầu đủ số lượng 14 đại biểu HĐND tỉnh; 35 đại biểu HĐND thành phố; 526 đại biểu HĐND 21 xã, phường theo đúng cơ cấu, thành phần.

 

dbdhn
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị bầu cử đã nêu những ưu điểm, hạn chế trong công tác tổ chức bầu cử, từ khâu chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ sau.

 

smbh
Lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. 

 

Nhân dịp này, TP. Buôn Ma Thuột đã khen thưởng 27 tập thể, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

ckeyt
Các đại biểu dự Hội nghị đóng góp Quỹ  vắc xin phòng, chống COVID-19.

 

 Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu tham dự đã ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.                                                                                                                                    

                                                                                                                                         Minh Huyền


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.