Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

14:54, 25/07/2021
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vừa ban hành Công văn số 22/BCĐ-CAT ngày 22-7-2021 về việc Tăng cường phòng ngừa tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích.
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật nói riêng theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý, gắn với thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
 
th
Công an TP. Buôn Ma Thuột làm việc với nhóm học sinh tụ tập, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn (ảnh công an cung cấp)

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, qua đó góp phần loại trừ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn triệt để tình trạng bạo lực học đường, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bên ngoài xâm nhập vào trường học; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.
 
Ban chỉ đạo cũng đề nghị Viện KSND, TAND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xác lập các vụ án điểm do thanh thiếu niên gây ra để tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Thông qua hoạt động kiểm sát, truy tố, xét xử, tìm ra nguyên nhân, điều kiện phát sinh các vụ án trong thực tế để kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích. 
 
Theo thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 46 vụ thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích, làm chết 2 người, bị thương 66 người. 
 
Hồng Chuyên
 
 
 

(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.