Multimedia Đọc Báo in

Giải đua xe đạp về nguồn tỉnh Dak Lak năm 2011: TP. Buôn Ma Thuột đoạt giải Nhất toàn đoàn

11:39, 18/12/2011

Sáng 17-12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana phối hợp tổ chức Giải đua xe đạp về nguồn tỉnh Dak Lak năm 2011.

IMG_6459.JPG
Các đoàn tham gia giải

Tham gia giải có 150 vận động viên không chuyên đến từ các huyện, thị xã, thành phố và trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung tay ngang (nam, nữ) và tay cuộc (nam, nữ), với lộ trình đua dài 58 km, xuất phát từ ngã 3 Duy Hòa (TP. Buôn Ma Thuột) về xã Dur Kmăn (huyện Krông Ana).

IMG_6470.JPG
Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm các đoàn VĐV.

Kết quả:

Giải cá nhân:
Nội dung tay ngang nam: Giải Nhất: Trương Minh Sơn (TP. Buôn Ma Thuột); Nhì: Lê Quang Phương (TP. Buôn Ma Thuột); Ba: Dương Thế Cường (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kim Long).
Nội dung tay ngang nữ: Nhất: Nguyễn Thị Thanh Tuyền; Nhì: Đỗ Thị Thảo Vy; Ba: Trần Thị Thanh Lý (Trường THPT Krông Bông).
Nội dung tay cuộc nam: Nhất: Nguyễn Thắng (TP. Buôn Ma Thuột); Nhì: Phạm Hữu Huấn (huyện Cư M’gar); Ba: Hoàng Đức Tiến (huyện Cư M’gar).
Nội dung tay cuộc nữ: Nhất: Lê Thị Phương; Nhì: Đặng Thị Hồng Phượng; Ba: Phạm Thị Hoài Ly (huyện Krông Bông).
Giải đồng đội:
Tay ngang nam: Nhất: Đội 1 - TP. Buôn Ma Thuột; Nhì: Trường THPT Lý Tự Trọng; Ba: Trường THPT Hùng Vương.
Tay ngang nữ: Nhất: Trường THPT Krông Bông; Nhì: Trường THPT Lý Tự Trọng; Ba: huyện Krông Bông.
Tay cuộc nam: Nhất: Đội 1 - TP. BMT; Nhì: Đội 1 - huyện Cư M’gar; Ba: Đội 2 - TP. Buôn Ma Thuột.
Tay cuộc nữ: Nhất: Trường THPT Krông Bông; Nhì: huyện Krông Bông; Ba: huyện Cư M’gar.
Giải toàn đoàn: Nhất: TP. Buôn Ma Thuột; Nhì: huyện Krông Bông; Ba: huyện Cư M’gar.

IMG_6474.JPG
Các đoàn diễu hành qua trung tâm thành phố.

Giải đua xe đạp về nguồn được tổ chức thường niên nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng; đồng thời là hoạt động thể thao mang tính xã hội. Song song với chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn như: tổ chức đoàn bác sĩ  trẻ khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người; thăm hỏi, tặng 66 suất quà (450.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, khó khăn, người già neo đơn ở buôn Dur và buôn Kmăn; trao tặng 60 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng “Nhà nhân ái” (trị giá 50 triệu đồng) cho thương binh bậc ¾ Nguyễn Minh Chu (thôn Buôn Triết, xã Dur Kmăn)..  

 Một số hình ảnh trong Giải đua xe đạp về nguồn:

Các cua-rơ  ngay sau khi xuất phát...

 

IMG_6500.JPG
...đã bứt phá.

 

Cạnh tranh quết liệt trên đường đua.
Luôn cạnh tranh quyết liệt bất kể...

 

IMG_9050.JPG
...lúc đổ đèo Ea Na (xã Ea Na)...

 

IMG_8941.JPG
... hay trên đường trường.


 

IMG_9082.JPG
Học sinh huyện Krông Ana chào đón đoàn đua.

 

IMG_9091.JPG
Cổ vũ cuồng nhiệt.

 

IMG_6527.JPG
Cua-rơ (nội dung tay cuộc nam) Ngô  Xuân Hòa (Sở Thông tin và Truyền thông) cán đích..

 

IMG_9165.JPG
Bên cạnh hoạt động thể thao đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác hướng về cội nguồn như khám bệnh,...

 

IMG_9170.JPG
cấp phát thuốc miễn phí cho người dân  xã Dur Kmăn

H. Gia - T. Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.