Multimedia Đọc Báo in

Trên 90% người đã cai nghiện ma túy lại tái nghiện

17:59, 10/07/2014

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có trên 90% người nghiện ma túy được cai nghiện, điều trị lại tái nghiện. Đồng thời tỷ lệ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng có việc làm rất thấp, chỉ đạt từ 3-5%.

Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến cuối năm 2013, số người nghiện ma túy thống kê được của tỉnh là 1.445 trường hợp. Trong đó một số địa phương có nhiều người nghiện ma túy là  TP. Buôn Ma Thuột (744 trường hợp), huyện Ea H’leo (173 trường hợp), Ea Kar (113 trường hợp), Krông Buk (87 trường hợp), Krông Năng (60 trường hợp). Số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý được điều trị nghiện trong thời gian qua chiếm tỷ lệ thấp: Năm 2010 có 309/711 trường hợp (đạt 43%); năm 2011 có 358/881 trường hợp (đạt 41%), năm 2012 có 252/1.431 trường hợp (đạt 18%); năng 2013 có 380/1.445 trường hợp (đạt 26%).

Được biết, nguyên nhân của tình trạng này là do trong một thời gian dài công tác xử lý vấn đề lạm dụng ma tuý được thực hiện bằng cách tiếp cận các biện pháp hành chính nên không tạo được hiệu quả cai nghiện và hòa nhập cộng đồng. Hơn nữa, cấp ủy và chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cấp xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác cai nghiện tại cộng đồng và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện. Đặc biệt, một số địa phương chưa bố trí kinh phí cho công tác cai nghiện; thiếu đội ngũ cán bộ có chuyên môn, làm công tác tư vấn điều trị nghiện…

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.