Multimedia Đọc Báo in

Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương

11:09, 23/10/2015

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, những năm qua, nhiều phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động đã được các cấp công đoàn triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của từng ngành, địa phương, đơn vị, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia, qua đó nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Xác định việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn toàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ với nhiều nội dung, sát thực, phù hợp với đặc điểm ngành nghề, địa phương, cơ sở. Các phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, hình thức, có sự gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thu hút đông đảo người lao động thuộc các thành phần kinh tế hưởng ứng, tham gia, từng bước tạo thành hoạt động thường xuyên. Điều này đã thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, các cấp công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với năng suất chất lượng, hiệu quả lao động; tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng ứng phong trào qua các hoạt động cải cách hành chính gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu… Nhờ vậy, chỉ trong 5 năm (2010-2015), toàn tỉnh đã có 335 đề tài khoa học, trên 35.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kinh nghiệm, phương pháp quản lý, áp dục khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công tác, trong đó có 6 đề tài, sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; trên 12.500 lượt CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị. Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn được phát động gắn với nhiệm vụ của từng địa phương đã giúp cho cơ cấu kinh tế nông nghiệp có bước chuyển biến tích cực, các cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao được áp dụng phổ biến ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực trong việc cải thiện đời sống người dân. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai rộng khắp tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã khơi dậy tinh thần học tập, phấn đấu, rèn luyện trong nữ CNVCLĐ, qua đó đã có trên 17.000 lượt chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 27.500 lượt chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh cấp giấy chứng nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Bên cạnh các phong trào thi đua yêu nước chung của CNVCLĐ toàn tỉnh, công đoàn các ngành cũng chủ động, sáng tạo phát động nhiều phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực như: Phong trào hai tốt “Dạy tốt, học tốt”, Cuộc vận động hai không “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của ngành Giáo dục; phong trào thi đua “Thực hiện 12 điều y đức”, “10 điều dược đức”, “Thực hiện bộ quy tắc ứng xử” của ngành Y tế…
Công nhân Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên sản xuất lõi trụ điện.
Công nhân Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên sản xuất lõi trụ điện.

Thông qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ ngày càng khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, quản lý nhà nước; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Điển hình là các ngành: Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các doanh nghiệp: Công ty Điện lực Đắk Lắk, Công ty Viễn thông Đắk Lắk; Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung, Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên, Nông trường Cao su Phú Xuân, Nông trường Cao su Cuôr Đăng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường Đắk Lắk. Hay những cá nhân: Nguyễn Xuân Thái (Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi); ông Nguyễn Văn Ban, Trần Văn Dũng (Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk), Bùi Quang Long (Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung)…

Rõ ràng, phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động trong 5 năm qua đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của CNVCLĐ, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, nêu cao ý thức tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) và Nghị quyết Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra với đội ngũ CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.