Multimedia Đọc Báo in

Bảo vệ môi trường từ "Ngôi nhà kế hoạch nhỏ"

06:11, 03/05/2021

“Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” là một trong những mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, hưởng ứng phong trào tuổi trẻ học đường chung tay phòng, chống rác thải nhựa của Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột.

Tháng 3-2021, Liên đội Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm được Hội đồng Đội thành phố trao tặng công trình măng non “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”. Ngôi nhà được thiết kế có mái che, phân chia 2 ô nhỏ để đựng vỏ lon, chai và giấy vụn; xung quanh được trang trí đẹp mắt cùng các thông điệp về giữ gìn, bảo vệ môi trường, giúp học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh hơn, khuôn viên trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Cô Vũ Thị Khánh Hồng, giáo viên Tổng phụ trách Đội của trường chia sẻ: "Ngay từ đầu các năm học, liên đội phát động phong trào kế hoạch nhỏ đến các chi đội với từng nội dung cụ thể. Hằng năm, việc thu gom sách báo, giấy phế liệu, chai nhựa, lon bia của liên đội luôn vượt chỉ tiêu Hội đồng Đội thành phố đề ra. Hy vọng rằng, có công trình măng non “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” sẽ tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học sinh, đội viên từ phong trào kế hoạch nhỏ đến các phong trào ý nghĩa khác”.

Giáo viên Tổng phụ trách Đội Liên đội Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm hướng dẫn học sinh  phân loại giấy vụn, chai nhựa.
Giáo viên Tổng phụ trách Đội Liên đội Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm hướng dẫn học sinh phân loại giấy vụn, chai nhựa.

Tại Liên đội Trường THCS Lương Thế Vinh, ngay sau khi tiếp nhận, công trình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” đã được bố trí ở khuôn viên sân trường. Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt lớp, Ban Chấp hành Liên đội và đặc biệt là phụ trách các chi đội đã nhắc nhở, động viên, giáo dục học sinh ý thức thu gom, nhặt từng lon bia, lon nước ngọt…. Cùng với đó cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu nhằm động viên, khuyến khích các em thực hiện tốt phong trào và nhân rộng mô hình. Em Nguyễn An Xuân Thiện (lớp 9A6) tâm sự: “Cuối giờ học, em thường cùng các bạn vệ sinh lớp học, sân trường, kết hợp nhặt giấy vụn, chai nhựa để đóng góp cho phong trào kế hoạch nhỏ. Em cũng thường thu gom phế liệu, sách báo cũ tại gia đình để ủng hộ. Phong trào không chỉ tạo cho chúng em thói quen tiết kiệm từ những vật dụng tưởng chừng không còn giá trị mà còn nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Với phương châm “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, phát huy tinh thần trách nhiệm của thiếu nhi cùng cộng đồng chung tay phòng, chống, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng môi trường học đường sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, năm học 2020 - 2021, Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột chỉ đạo, hướng dẫn các liên đội triển khai xây dựng công trình măng non “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”, hình thức do mỗi liên đội thiết kế sao cho phù hợp với đặc thù của trường. Theo đó, sau mỗi tiết học, học sinh các khối lớp lại thu gom giấy vụn, chai nhựa trong lớp để góp vào nhà kế hoạch nhỏ; hằng tháng giáo viên Tổng phụ trách Đội sẽ tổ chức bán gây quỹ kế hoạch nhỏ. Số kinh phí này được dùng để thực hiện các công trình măng non, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột bàn giao công trình măng non
Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột bàn giao công trình măng non "Ngôi nhà kế hoạch nhỏ" cho Liên đội THCS Lương Thế Vinh.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Từ một số mô hình điểm, đến nay “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” đã được triển khai tại nhiều liên đội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào kế hoạch nhỏ; đồng thời phát huy tinh thần “Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ”, giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội”

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.