Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo sơ kết xây dựng mô hình "Công dân học tập"

20:37, 16/07/2021

Ngày 16-7, Hội Khuyến học huyện Ea H’leo tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập và sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2021

Tham dự Hội nghị có ông Hà Ngọc Đào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Hội Khuyến học huyện Ea H’leo có 17 hội, ban khuyến học trực thuộc cấp huyện; 286 chi hội, ban khuyến học cấp xã. Tổng số hội viên là 26.241 hội viên

Hội phối hợp với các ban, ngành, trường học vận động con em bỏ học trở lại trường; vận động được 4.015 lượt người tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng.

Về xây dựng xã hội học tập, hiện toàn huyện có 17.686 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 11 dòng họ, hội đồng hương đạt “Cộng đồng học tập”; 72 cơ quan, trường học đạt “Đơn vị học tập”; 136 thôn, buôn, tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập”; thị trấn Ea Drăng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Qua vận động, các cấp hội đã vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học huyện được hơn 41 triệu đồng, hiện Quỹ có gần 1,4 tỷ đồng; phối hợp với các đoàn thể tổ chức tặng 168 suất học bổng, trị giá hơn 70 triệu đồng; 2.070 suất quà trị giá 522 triệu đồng cho các học sinh nghèo có thành tích học tập tốt, trao 87 xe đạp trị giá hơn 100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo.

A
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Mô hình “Công dân học tập” huyện Ea H’leo được Hội Khuyến học huyện xây dựng thí điểm từ tháng 10-2020 trên địa bàn của các xã Dliê Yang, Cư Mốt và thị trấn Ea Drăng, từ đó vận động được 30 gia đình với 122 người đăng ký tham gia. Đến nay, Hội đã chọn ra 100 người đủ tiêu chuẩn đề nghị UBND các cấp quyết định công nhận “Công dân học tập” đợt 1 (thị trấn Ea Drăng: 40 người, xã Dliê Yang: 32 người, Cư Mốt: 28 người)

6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học huyện tiếp tục xây dựng, củng cố các cấp Hội vững mạnh, chú trọng xây dựng Chi hội ở thôn, buôn, trường học, các dòng họ, hội đồng hương, các cơ quan, tổ chức tôn giáo có 80% hoạt động khá, không có tổ chức hoạt động yếu kém; phát triển hội viên đạt 21% dân số; phấn đấu 65% tổng số gia đình, 75% thôn, buôn, tổ dân phố, 80% cơ quan, trường học và 50% dòng họ, hội đồng hương, tổ chức tôn giáo đạt “Danh hiệu học tập”; 11 xã đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã…

Nhân dịp này, UBND huyện Ea H’leo trao danh hiệu Công dân học tập cho 21 cá nhân và khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong thực hiện thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập"; Hội Khuyến học huyện khen thưởng 2 tập thể có thành tích trong công tác khuyến học.

Nguyễn Gia

 


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.