Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk chỉ giành được một trận thắng tại vòng bảng Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2018.

20:13, 21/04/2018
Tại vòng bảng, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2018 (diễn ra tại Hải Dương từ ngày 14 đến 20-4), đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk xếp ở bảng A cùng với 4 đội: Thông tin LienvietPostbank, Mikado Thái Bình, Tiến Nông Thanh Hóa và Hải Dương. 
 
Kết quả các học trò của huấn luyện viên Trần Đăng Thành chỉ giành được một trận thắng duy nhất trước chủ nhà Hải Dương và để thất bại 3 trận. Với 3 điểm có được, khép lại vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền Đắk Lắk xếp ở vị trí áp chót của bảng và cùng với Hải Dương phải thi đấu vòng xếp loại (chung kết ngược), tránh suất xuống hạng cùng với các đội Truyền hình Vĩnh Long, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội (bảng B) sẽ diễn ra vào cuối năm 2018.
 
Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2018, gồm có 10 đội bóng nam, gồm: Thể Công, Biên Phòng, Long An, Quân Khu 4, Bến Tre (bảng A); Sannets Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (bảng B). 
 

Đội  bóng chuyền Đắk Lắk (áo đỏ) thi đấu tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2017.

 
10 đội bóng nữ gồm: Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An, Quảng Ninh, Truyền hình Vĩnh Long (bảng B); Thông tin LienvietPostbank, Tiến Nông Thanh Hóa, Thái Bình, Đắk Lắk và chủ nhà Hải Dương.
 
Cùng với nội dung nữ, khép lại vòng bảng, ở nội dung nam cũng đã xác định được danh sách các đội phải vào thi đấu vòng chung kết ngược là Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Bến Tre, Quân khu 4.
 
Theo kế hoạch, vòng xếp loại sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28-12-2018, địa điểm sẽ được ban tổ chức thông báo sau.
 
Đăng Triều
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.