Multimedia Đọc Báo in

Tuyển Việt Nam thi đấu 5 trận vòng loại thứ 3, World cup 2022 trên sân nhà

16:30, 22/07/2021

Theo thông tin chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF thì đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu 5 trận trên sân nhà tại vòng loại thứ 3, World cup 2022, khu vực châu Á.

Theo đó lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà (dự kiến là Sân vận động quốc gia Mỹ Đình) như sau: ngày 7-9-2021 gặp Australia, ngày 11-11-2021 gặp Nhật Bản, ngày 16-11-2021 gặp Ả rập Xê út, ngày 1-2-2022 gặp Trung Quốc, ngày 24-3-2022 gặp Oman.

Đây sẽ là lợi thế rất lớn với thầy trò Huấn luyện viên Park Hang – seo bởi được chơi trên sân nhà, các cầu thủ sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, thi đấu tự tin hơn trước các đối thủ rất mạnh cùng bảng.

Được biết để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tất cả các trận đấu đều áp dụng theo cơ chế "bong bóng" - cơ chế di chuyển khép kín giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu đối với tất cả lực lượng trọng tài, lực lượng giám sát và các đội tuyển.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, địa điểm dự kiến tuyển Việt Nam sẽ thi đấu. Ảnh Internet
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, địa điểm dự kiến tuyển Việt Nam sẽ thi đấu. Ảnh Internet

Về phía khán giả, tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh, Ban tổ chức quyết định mở cửa cho phép hoặc giới hạn số lượng khán giả vào sân xem, cổ vũ các cầu thủ thi đấu.  

Vòng loại thứ 3 World cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức theo thể thức sân nhà và sân khách. 5 trận mà đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách vào các ngày: 2-9-2021 (gặp Ả rập Xê út), ngày 7-10-2021 (gặp Trung Quốc), ngày 12-10-2021 (gặp Oman), ngày 27-1-2022 (gặp Australia) và ngày 29-3-2022 gặp Nhật Bản.

Đăng Triều

 


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.