Multimedia Đọc Báo in

Hội Văn học Nghệ thuật Dak Lak tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ.

16:07, 07/09/2012

Ngày 6-9, Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Dak Lak đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2010- 2015)

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội  đã kết nạp thêm 22 hội viên mới thuộc các chuyên ngành,  có nhiều hoạt động hỗ trợ sáng tạo như: tổ chức 5 trại sáng tác , 11 chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh cho hội viên; tổ chức liên hoan triển lãm ảnh nghệ thuật tại tỉnh và tạo điều kiện để các nghệ sĩ mang tác phẩm tham dự các triển lãm ảnh ở những địa phương khác; xét 2 đợt hỗ trợ sáng tạo cho 82 trường hợp với kinh phí 465 triệu đồng… Kết quả, hơn 20 tác phẩm văn học, thơ ca, lý luận… đã được xuất bản và công bố, hơn 20 tác giả đoạt nhiều giải cao trong nước và quốc tế về các lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, nhạc, văn hóa dân gian…

Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động Hội cũng còn những tồn tại như: một số chi hội không tổ chức sinh hoạt theo định kỳ để khơi gợi và nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên; việc sử dụng Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT vẫn còn  bất cập, chưa có nhiều tác phẩm, công trình VHNT có quy mô , chất lượng cao được đầu tư hỗ trợ; các chuyến đi thực tế, trại sáng tác chưa đạt hiệu quả như mục đích, yêu cầu đặt ra…

Hội nghị đã đề ra hướng hoạt động trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội với mục tiêu: Đoàn kết- sáng tạo- dân tộc- hiện đại để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

11 cá nhân được tặng Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật
Những cá nhân được tặng Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội đã trao Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật cho 11 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh.

Minh Quân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.