Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thi đua Quyết thắng các đơn vị lực lượng vũ trang

09:30, 25/10/2011

Ngày 24-10, Lữ đoàn đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ IV, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2008-2011. Trong những năm qua, Lữ đoàn đặc công 198 đã gắn phong trào thi đua Quyết thắng với xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh và thực hiện có hiệu quả khâu đột phá vào rèn luyện kỷ luật, nhờ đó đã tạo chuyển biến vững chắc, đơn vị liên tục đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, nuôi quân giỏi và quản lý quân nhu tốt. Đánh giá kết quả qua phong trào thi đua quyết thắng, từ năm 2008 đến 2011, Lữ đoàn đặc công 198 đã khen thưởng 68 tập thể và 999 cá nhân. Cũng từ năm 2008 đến nay, đơn vị đã vận động xây dựng, trao tặng 11 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, 1 trường mầm non; hỗ trợ hơn 7,3 tấn gạo cho hộ nghèo, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 2 nghìn lượt người dân trên địa bàn.

Tặng quà và hỗ trợ gạo cho hộ nghèo trên địa bàn Dak Lak. Ảnh: Bình Định
Tặng quà và hỗ trợ gạo cho hộ nghèo trên địa bàn Dak Lak. Ảnh: Bình Định
*Trước đó, vào sáng 21-10, UBND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai  đoạn 2009-2011.

Trong thời gian qua, cùng với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang thị xã Buôn Hồ đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên 4 mục tiêu thi đua cụ thể: Xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, làm cơ sở vững chắc bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; quản lý trang bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và thực hiện cuộc vận động “Giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” đạt hiệu quả tốt; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Kết quả phân loại chất lượng hằng năm của Đảng bộ Quân sự có 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 94,6% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được chú trọng, hằng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu trên giao, đúng luật, chất lượng ngày càng nâng lên.

Đại hội đã khen thưởng 13 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng ba năm 2009-2011.

  Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng thị xã Buôn Hồ.    Ảnh: H.Huyên
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng thị xã Buôn Hồ. Ảnh: H.Huyên
*Cũng trong ngày 21-10, lực lượng vũ trang huyện Ea Súp đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2011.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ea Súp đã chủ động quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thường xuyên đổi mới phương thức tiến hành công tác thi đua khen thưởng trong lực lượng vũ trang, củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua, cụm thi đua, đề ra chỉ tiêu thi đua hằng năm; phối hợp với cấp ủy chính quyền các ngành và các địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi cả bề rộng lẫn chiều sâu. Lực lượng vũ trang huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ nhân dân cải thiện đời sống; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa, tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, chỉ đạo lực lượng dân quân tham gia huấn luyện và làm tốt công tác dân vận. Từ đầu năm 2009 đến nay, đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác dân vận; 2 đội công tác 123 đã phối hợp với các địa phương vận động quần chúng tham gia đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động Fulrô, xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, đóng góp hàng nghìn ngày công giúp dân sửa chữa nhà cửa, làm đường liên thôn, làm nương rẫy, cùng ăn tết với bà con. Đặc biệt, trong cơn bão số 9-2009, lực lượng vũ trang huyện đã kịp thời đưa 13 người dân  xã Cư M’lan mắc kẹt giữa dòng lũ vào nơi an toàn, thu hoạch 11 ha lúa bị ngập lụt cho nhân dân xã Ea Lê, xây dựng hũ gạo “Vì người nghèo” được hơn 700kg, quyên góp được 7,8 triệu đồng tiền sách vở, giấy bút giúp bà con dân tộc tại buôn kết nghĩa thị trấn Ea Súp; đóng góp quỹ “Phòng chống thiên tai” gần 47 triệu đồng.

Việc xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện, quản lý kỹ luật  và bảo đảm an toàn giao thông luôn được Đảng ủy và chỉ huy đơn vị chú trọng. Đơn vị luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vì vậy nội bộ cơ quan đơn vị thực sự đoàn kết, thống nhất, nề nếp sinh hoạt, học tập, lễ tiết tác phong, ý thức chấp hành kỹ luật được giữ vững, các hội thi do Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đơn vị tham gia và đều đạt giải cao. Để thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, lực lượng vũ trang huyện Ea Súp luôn gắn với phong trào của các tổ chức quần chúng, cụ thể như phong trào “Chi đoàn giỏi”, “Thanh niên quân đội rèn sức, luyện tài xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Chi đoàn không có đoàn viên bỏ ngũ”, “Chi đoàn không có khói thuốc lá”. Tại đơn vị, trong những năm qua, đã có 78 đoàn viên ưu tú được đi bồi dưỡng cảm tình Đảng,  60 đồng chí được kết nạp Đảng, trong đó bộ đội thường trực là 18, dân quân tự vệ là 42 đồng chí. Năm 2009 và 2010 Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 91-93%. Hằng năm huyện Ea Súp đều hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân và làm tốt công tác hậu phương quân đội, thực hiện tốt công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước. Ngoài ra, để chủ động đối phó với âm mưu phá hoại của các thế lưc thù địch, đơn vị còn tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở xây dựng phương án phòng thủ, xây dựng làng xã chiến đấu, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác diễn tập theo cơ chế, phối hợp với Công an, bộ đội biên phòng nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm tra tình hình an ninh biên giới và trong nội địa, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

*UBND huyện Ea H’leo vừa tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện  lần thứ 14 (giai đoạn 2009-2011).

Trong 3 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ea H’leo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương duy trì tốt chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ; tổ chức huấn luyện, diễn tập quân sự cho 9/12 đầu mối, đơn vị theo yêu cầu và quy định, kết quả có 100% đơn vị đạt yêu cầu, 75-80 % đơn vị đạt khá, giỏi, không có đơn vị yếu kém. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về quân số, bảo đảm về chất lượng và sức chiến đấu ngày càng cao; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Ban Chỉ huy quân sự huyện luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nhờ vậy, huyện Ea H’leo là một trong những đơn vị nhiều năm liền đều vượt trên 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ. Công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng vũ trang đi đôi với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát cán bộ, chiến sĩ luôn được cấp ủy địa phương quan tâm chú trọng…

Đại hội đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2009-2011.

Bình Định – H.Huyên – Phan Ba - Ngọc Tài

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.