Multimedia Đọc Báo in

Gắn kết tình quân dân qua hoạt động dân vận

10:04, 14/08/2013

Tăng cường hoạt động dân vận về những xã vùng sâu, vùng xa; tích cực hưởng ứng các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; tham gia xây dựng nông thôn mới qua việc tham mưu giúp chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh… là những nét nổi bật trong thực hiện công tác dân vận của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Buôn Ma Thuột thời gian qua.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trao nhà tình nghĩa  cho một nữ cựu thanh niên xung phong ở xã Hòa Khánh.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trao nhà tình nghĩa cho một nữ cựu thanh niên xung phong ở xã Hòa Khánh.

Năm 2012, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được phân công phụ trách làm công tác dân vận ở xã vùng sâu đặc biệt khó khăn Yang Mao (huyện Krông Bông) và buôn K’đung (xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột). Ngay sau khi nhận trách nhiệm, đơn vị đã tiến hành khảo sát, nắm bắt đặc điểm tình hình các địa phương trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, bắt tay vào thực hiện. Với phương châm “Trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, các đồng chí trong ban chỉ huy trực tiếp đưa lực lượng về, phối hợp cùng chính quyền 2 địa phương huy động hàng trăm ngày công giúp dân lao động sản xuất, thu hoạch mùa màng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao… dần dần gây dựng, tạo sự tin tưởng, quý mến trong đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực tham gia phong trào giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp trên 13 triệu đồng, mua bò giống, tặng sổ tiết kiệm cho 2 hộ gia đình là anh Y Thuôn Niê và mí Hồng ở xã Yang Mao; khảo sát xây dựng mô hình kinh tế giúp 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn buôn K’đung thoát nghèo theo lộ trình từ nay đến hết năm 2015. Thông qua việc đa dạng hóa nội dung, hình thức dân vận, lực lượng vũ trang thành phố tăng cường phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn trong việc chủ động nắm bắt, dự báo tình hình; qua đó lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động cách mạng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự thành phố còn tích cực hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Ngoài việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dày, cùng với sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ tính từ năm 2012 đến nay Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã xây dựng được 3 căn nhà đồng đội, hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh dài ngày cho 10 cựu thanh niên xung phong với tổng số tiền 150 triệu đồng; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình thương binh-liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân những ngày lễ, tết… Bên cạnh đó, đơn vị chỉ đạo bộ phận cán bộ làm công tác chính sách đẩy mạnh việc rà soát, thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Quyết định, 290, 188, 142, 62… Nét nổi bật khác trong triển khai thực hiện công tác dân vận của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thời gian qua là đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới qua việc tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện các mặt quân sự-quốc phòng; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp, đạt tỷ lệ 1,5% so với dân số cũng như hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hằng năm…

 Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Thiết thực chăm lo cho người lao động
Cùng với việc bảo đảm việc làm, thu nhập, tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều quan tâm để chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, đặc biệt là các chính sách lao động nữ, các chương trình hỗ trợ về nhà ở.