Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh tỉnh phát huy vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm

08:47, 12/08/2015

Thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Công an về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh (HCCB) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của mỗi cán bộ hội viên trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống, ngăn ngừa tội phạm, tích cực vận động quần chúng tham gia hiệu quả vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện HCCB tỉnh có gần 48.000 hội viên, với 334 hội cơ sở ở 184 xã, phường thị trấn. Ngay sau khi ký kết Nghị quyết liên tịch 01, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, HCCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cơ sở hội. Thông qua sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các lớp tập huấn, hội nghị phổ biến chuyên đề, HCCB tỉnh đã phổ biến những nội dung của Nghị quyết liên tịch 01; Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 84 của HCCB đến từng cán bộ, hội viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của hội viên trong công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó vận động hội viên gương mẫu, vận động gia đình người thân, quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể, HCCB các cấp đã tổ chức được 268 lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác phòng, chống tội phạm, với gần 6.200 lượt cán bộ, hội viên tham gia; 176 lớp tập huấn về công tác phòng chống HIV/AIDS cho trên 15.000 lượt cán bộ hội viên tham gia. Bên cạnh đó, HCCB tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cũng như tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm của quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phong trào tấn công, trấn ấp tội phạm. Kết quả từ năm 1999 đến nay, các cấp hội đã tổ chức được 1.866 buổi tuyên truyền, với gần 250.000 lượt người tham gia; xây dựng 232 pa nô tuyên truyền về phòng, chống tội phạm.

Hội Cựu chiến binh tỉnh giao lưu, trao đổi tình hình về an ninh trật tự tại xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo).
Hội Cựu chiến binh tỉnh giao lưu, trao đổi tình hình về an ninh trật tự tại xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo).

Phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, HCCB các cấp đã động viên 100% cán bộ, hội viên và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt các hương ước, quy ước, xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, với sự tín nhiệm của nhân dân và kinh nghiệm của những người lính Cụ Hồ cũng như thực hiện phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh cơ sở”, những cán bộ, hội viên CCB luôn tích cực, xung phong đi đầu trên mặt trận đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, góp phần giữ bình yên cuộc sống nhân dân ở địa phương, cơ sở. HCCB các cấp đã trở thành “nguồn” cung cấp thông tin hữu ích cho cơ quan công an thông qua việc xây dựng 400 hòm thư tố giác tội phạm và thành lập 292 đội tình nguyện nắm thông tin về an ninh trật tự cơ sở. Qua đó cung cấp cho chính quyền và lực lượng công an trên 3000 tin tức về tình hình an ninh trật tự; huy động trên chục nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng tham gia bắt 453 đối tượng vi phạm pháp luật, phạm tội, thu giữ 275 khẩu súng các loại; phối hợp bắt giữ 5 đối tượng, 10 vụ vận chuyển ma túy… Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm cam go và nguy hiểm này, đã xuất hiện những tấm gương dũng cảm, gan dạ, như CCB Tăng Ngọc Hạnh (huyện Krông Pắc) đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 35 đối tượng phạm tội, trong đó có 1 đối tượng bị truy nã, vận động 3 đối tượng phạm tội giết người ra đầu thú; CCB Hoàng Văn Pú (CCB huyện Ea Kar), “ghi” nhiều thành tích đáng nể trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy cũng như cảm hóa nhiều đối tượng nghiện hút… Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, HCCB các cấp đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, như: mô hình 4 không (không mất đoàn kết, không mất cảnh giác, không công thần kiêu ngạo, không mắc tệ nạn xã hội và vi phạm an toàn giao thông) của HCCB xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk; mô hình phân công hội viên cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên hư hỏng tiến bộ của HCCB phường Thắng Lợi (TP. Buôn Ma Thuột); mô hình Tổ hòa giải của HCCB huyện Krông Bông… Có thể nói những đóng góp hiệu quả của HCCB tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 góp phần rất lớn vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho địa phương phát triển kinh tế.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc