Multimedia Đọc Báo in

Thân thương hình ảnh "bộ đội chín lăm"

11:13, 25/08/2015

Nói đến “bộ đội chín lăm” (tức Trung đoàn Bộ binh 95, thuộc Sư đoàn Bộ binh 2), người dân các xã: Cư Bao, Ea Drông, Bình Thuận… (thị xã Buôn Hồ) và nhiều địa phương trên toàn tỉnh đều dành tình cảm thân thương, quý mến…

Trung đoàn thường xuyên tổ chức các đợt hành quân dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận về buôn làng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa như: xã Ia R’vê (huyện Ea Súp); xã Ea Drông (thị xã Buôn Hồ); xã Ea Tul (huyện Cư M’gar); các xã: Ea Sol, Ea Ral, Ea H’leo (huyện Ea H’leo)… Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, trong 5 năm qua (2011 – 2015), đơn vị đã tổ chức hàng nghìn chuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, trưởng thôn; giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 400 lượt người dân; tu sửa hàng chục kilômét đường liên thôn, nạo vét kênh mương; giúp các gia đình chính sách hàng nghìn ngày công để nuôi trồng, thu hoạch mùa màng; dọn dẹp vệ sinh tại các trường học, buôn làng; hỗ trợ các em học sinh nghèo sách vở, quần áo… Trung tá Hoàng Văn Hiển, Phó Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 95 cho biết, để công tác dân vận mang lại hiệu quả cao, hằng năm Trung đoàn đều hướng dẫn, chỉ đạo, phân công trực tiếp mỗi Tiểu đoàn chọn một Đại đội bộ binh và 1 Đại đội trực thuộc Trung đoàn làm điểm về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm, kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, biện pháp đúng. Ngoài ra, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn để triển khai hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 95 khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con xã Ea Drông (thị xã Buôn Hồ).
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 95 khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con xã Ea Drông (thị xã Buôn Hồ).

Gia đình bà Trần Thị Lập (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) là hộ nghèo, thiếu nhân công lao động, tuy nhà có rẫy cà phê nhưng đã già cỗi, lại không biết cách chăm sóc nên năng suất mỗi vụ mùa rất thấp. Sau khi khảo sát thực tế, Trung đoàn đã hỗ trợ gia đình bà một con heo giống và tiền mua thức ăn để nuôi làm vốn. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn trực tiếp nắm địa bàn, giúp gia đình tu sửa chuồng trại, hướng dẫn tận tình cách chăn nuôi; hỗ trợ ngày công giúp gia đình chăm sóc rẫy… Được "bộ đội chín lăm” trao “cần câu”, chỉ 2 năm sau, bà Lập đã cho heo xuất chuồng được 2 đợt, có vốn phát triển chăn nuôi. Với mô hình chăn nuôi, kết hợp trồng tiêu, gia đình bà đã có của ăn của để, không còn khó khăn như trước.

Nhớ lại hoàn cảnh gia đình những năm trước, ông Nguyên Văn Thảo (phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) không thể quên được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95. Hai năm trước, gia đình ông thuộc diện nghèo ở phường, diện tích đất canh tác ít, vợ chồng phải đi làm thuê khắp nơi để kiếm thêm thu nhập. Được Trung đoàn giúp về con giống (heo lứa), tiền mua thức ăn, hướng dẫn phương pháp chăn nuôi, gia đình ông chịu khó chăm sóc nên 1 năm sau, heo mẹ đã đẻ được hơn 10 con. Hiện tại, ông Thảo mở rộng thêm nhiều loại vật nuôi khác để tiếp tục phát triển kinh tế. Ngoài gia đình bà Lập, ông Thảo, trong 5 năm (2011- 2015), Trung đoàn còn giúp đỡ 4 hộ gia đình khác trên địa bàn tỉnh thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh việc hỗ trợ về con giống, vốn chăn nuôi, Trung đoàn Bộ binh 95 còn góp công sức, tiền của giúp bà con xây dựng nhà ở. Tính từ năm 2011-2015, đơn vị đã khởi công, xây dựng 3 ngôi nhà Tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 210 triệu đồng. Ông Y Noer Mlô (xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) phấn khởi: “Bộ đội biết gia đình tôi khó khăn, phải làm thuê khắp nơi, nhà cửa lụp xụp, nên đã giúp công sức, tiền của để xây dựng ngôi nhà mới. Nhờ vậy mà hơn 1 năm nay, chúng tôi không phải lo mưa to, gió bão như trước nữa. Cám ơn các chú đã mang niềm vui đến với gia đình”…

Luôn bám sát yêu cầu, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục đích, ý nghĩa của công tác dân vận, những năm qua, Trung đoàn đã tham gia hiệu quả các mặt công tác; tạo được lòng tin của nhân dân, sự hiểu biết lẫn nhau giữa cấp ủy, chính quyền địa phương. Nối tiếp những thành quả đạt được, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc