Multimedia Đọc Báo in

Cục Chính trị Quân khu 5 làm việc với Bộ CHQS tỉnh về công tác Đảng, công tác chính trị

10:22, 19/04/2017

Ngày 18-4, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 5 đã làm việc với Bộ CHQS tỉnh về kết quả khảo sát, bổ sung, sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở; điều lệ công tác Đảng, công tác chính trị và hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc của cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực hiện Hướng dẫn số 661 ngày 16-12-1998 của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, vận dụng vào tình hình cơ quan, đơn vị, xây dựng quy chế làm việc; tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều bất cập như: hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị ở các cấp chưa có quy định đối với lực lượng dân quân tự vệ; dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở cơ quan quân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chưa rõ ràng; nội dung về lãnh đạo tốt việc tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội chưa cụ thể…

Cục Chính trị Quân khu 5 đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Bộ CHQS tỉnh để nghiên cứu, đề xuất lên Tổng cục Chính trị điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ở cơ sở.

  Phan Diệm

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.