Multimedia Đọc Báo in

Góp sức giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới

07:32, 08/05/2017

Được thành lập từ năm 2007, Tiểu đội dân quân thường trực Ia R’vê đóng quân trên tuyến biên giới thuộc xã Ia R’vê (huyện Ea Súp) có nhiệm vụ củng cố, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở, xây dựng mối đoàn kết quân – dân.

Đảng ủy, chính quyền xã Ia R’vê luôn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân chất lượng, có đủ độ tin cậy. Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê cho biết, để có đủ biên chế, đúng thành phần, bảo đảm về chất lượng chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ, chiến sĩ dân quân đã được địa phương lựa chọn từ những quân nhân đã xuất ngũ, đảng viên chưa sắp xếp, biên chế vào đơn vị dự bị động viên; đã được rèn luyện cơ bản về các khoa mục quân sự, kỹ - chiến thuật và nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Là đơn vị bảo đảm 100% quân số, sinh hoạt, duy trì nền nếp tập trung, đóng quân dọc vùng biên, xa khu dân cư, các điều kiện về sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn nhưng Tiểu đội dân quân thường trực Ia R’vê luôn duy trì nghiêm chế độ nền nếp hoạt động, học tập, các chế độ trong ngày, trong tuần, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đúng chương trình, đủ nội dung theo quy định; kết quả các nội dung hằng năm đều có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, 78% chiến sĩ đạt khá, giỏi. Đặc biệt, thực hiện các chủ trương mới của Quân khu 5, đơn vị đã duy trì thường xuyên nội dung “Mỗi tuần học một điều luật” giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức về pháp luật; làm tốt nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an xã và kiểm lâm địa bàn giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ 120 ha rừng vành đai biên giới; tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, giải quyết tốt các chế độ chính sách.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực  xã Ia R’vê tăng gia sản xuất.
Cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực xã Ia R’vê tăng gia sản xuất.

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân thường trực xã Ia R’vê còn đẩy mạnh các hoạt động giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng mối đoàn kết quân – dân. Hằng tuần cán bộ, chiến sĩ dân quân đều luân phiên xuống các thôn giúp dân lao động sản xuất, gieo trồng, thu hoạch mùa vụ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, hạn hán…; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng trong các dịp lễ, tết. Lực lượng dân quân còn phát huy tinh thần tự lực, tự cường chú trọng tăng gia sản xuất. Đơn vị đã cải tạo được hơn 2 ha đất trồng hoa màu, gần 1 sào đất trồng rau xanh, 1.000 m2 ao nuôi cá; tổ chức chăn nuôi được 80 con heo, gà và đàn bò 20 con. Từ việc tiết kiệm chi tiêu trong tăng gia sản xuất, hằng năm đơn vị đã gây được nguồn quỹ hơn 40 triệu đồng đưa vào chế độ ăn thêm cho chiến sĩ và hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Diệm


Ý kiến bạn đọc