Multimedia Đọc Báo in

"Dân vận khéo" ở Trung đoàn 95

08:09, 28/03/2018

Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) là đơn vị chủ lực, được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đơn vị đóng quân trên địa bàn giáp ranh hai xã Cư Bao, Bình Thuận và phường Thống Nhất (thuộc thị xã Buôn Hồ), với phần đông dân số theo đạo Công giáo. Để được dân yêu quý, tin tưởng, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Trung đoàn đã tích cực làm tốt công tác dân vận thông qua nhiều hình thức: “huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật làm công tác dân vận”, “hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”, xây dựng nông thôn mới… Nhờ thường xuyên giữ mối quan hệ gần gũi, thân thiện với bà con giáo dân và các giáo xứ trên địa bàn, Trung đoàn đã góp phần xây dựng tình cảm quân – dân thêm thắm thiết; các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời đến với người dân, nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững.

Còn nhớ, không khí Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Trung đoàn ấm áp, vui tươi hơn khi có đoàn Giáo xứ Công Chính (xã Cư Bao) đến thăm và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Bên cạnh giành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, họ đã cùng cất vang lời ca mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, tình yêu đôi lứa. Không riêng Giáo xứ Công Chính, Giáo họ Mân Côi, các Giáo xứ Vinh Quang, Vinh Đức cũng dành nhiều tình cảm quý mến cho bộ đội “chín lăm”. Vào các dịp lễ, Tết, hay ngày thành lập Quân đội Nhân dân, ngày truyền thống của đơn vị… đại diện các Giáo xứ đều đến đơn vị thăm hỏi, chúc mừng.

Cán bộ quân y Trung đoàn 95 khám bệnh miễn phí cho người dân.
Cán bộ quân y Trung đoàn 95 khám bệnh miễn phí cho người dân.

Đáp lại sự yêu mến đó, hằng năm vào các dịp Nô-en, lễ, Tết, đơn vị đều đến thăm hỏi bà con giáo dân, các nhà thờ. Cùng với đó, Trung đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn, trong đó chú trọng việc giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tại xã Cư Bao, trong hai năm (năm 2016 và 2017), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đóng góp trên 600 ngày công giúp bà con làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đơn vị còn tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng hàng chục suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

 

“Dân vận khéo” theo cách của riêng mình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 không chỉ xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết với địa phương, mà còn thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tạo lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa đơn vị với địa phương, bà con xứ đạo.

 
 
 

Để công tác “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo” trên địa bàn được thực hiện hiệu quả, Trung đoàn đã có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế, đề ra những chỉ tiêu, nội dung phù hợp; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất việc lựa chọn đối tượng giúp đỡ, có phương pháp hỗ trợ phù hợp với tập quán sản xuất, nguyện vọng, hoàn cảnh của gia đình. Nhằm khắc phục tình trạng chỉ giải quyết khó khăn nhất thời, Trung đoàn vừa hỗ trợ về vật chất, ngày công lao động, vừa tuyên truyền, động viên gia đình nỗ lực tự thân để vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đơn cử, năm 2017, Trung đoàn đã phân công cho ba Tiểu đoàn trực thuộc, mỗi đơn vị giúp đỡ hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thống Nhất và các xã Cư Bao, Bình Thuận. Qua tìm hiểu tình hình thực tế, đơn vị đã tặng các gia đình 6 con heo giống; giúp đỡ trên 400 ngày công, cùng các gia đình thu hoạch mùa màng, trồng thêm tiêu, cà phê. Nhờ có sự giúp sức tận tình của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, như: ông Nguyễn Văn Cẩn (phường Thống Nhất), ông Phạm Kim Hùng (xã Cư Bao), bà Mã Thị Kim Hồng (xã Bình Thuận)…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 phát quang bụi rậm ở các tuyến đường xã Cư Bao.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 phát quang bụi rậm ở các tuyến đường xã Cư Bao.

Ở Trung đoàn 95, số lượng chiến sĩ có đạo chiếm tỷ lệ đáng kể. Đảng ủy – chỉ huy Trung đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; luôn quan tâm, động viên các quân nhân có đạo tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá Hoàng Văn Hiển, Phó Chính ủy Trung đoàn 95 cho biết, thời gian tới, Trung đoàn sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương mới của Quân khu, trong đó có phong trào “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trước mắt là xây dựng nhà ở tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cư Bao; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn… góp phần củng cố bền chặt tình quân dân ở xứ đạo”.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.